Tinh Hoa

Miền Bắc và miền Trung lại tiếp tục nắng nóng

Sau thời gian tạm hạ nhiệt, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục bước vào một đợt nắng nóng mới với nền nhiệt cao nhất lên đến 38 độ C và kéo dài trong 3 ngày tới.

Nắng nóng quay trở lại miền Bắc và miền Trung. (Ảnh minh họa)

Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương thông báo, ngày 13/7 nắng nóng sẽ tái diễn trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và kéo dài từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhưng không quá gay gắt.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ C. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất là 37 độ C.

Trung tâm khí tượng cũng ghi nhận, nắng nóng cục bộ đã diễn ra trong ngày hôm 12/7. Nhiều nơi như Mường La thuộc Sơn La và Hòa Bình nhiệt độ đo được là 37,3 độ C. Tại Bắc Mê thuộc Hà Giang nhiệt độ cao hơn vói 38,5 độ C. Một số nơi ở Bắc Trung Bộ nắng nóng gay gắt hơn, như Tương Dương thuộc Nghệ An lên đến 38,9 độ C.

Trong ngày 14/7, nắng nóng sẽ lan rộng xuống nhiều nơi khác thuộc Trung Trung Bộ. Đợt nắng nóng này kéo dài khoảng 3 ngày. Sau đó, thời tiết chuyển sang nhiều mây, có mưa rào và giông nhiều nơi vào chiều tối và đêm.

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương Hoàng Đức Cường từng cho biết, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino nền nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1 độ C, nên trên cả nước có thể xuất hiện nhiều các kỷ lục về nắng nóng, đặc biệt xuất hiện nhiều ở miền Bắc và miền Trung trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 10.

Theo VNE