Tinh Hoa

McConnell: Thượng viện chấp nhận đề cử Barrett trước cuộc bầu cử tổng thống

Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell cho biết Thượng viện sẽ tổ chức đề cử Thẩm phán Amy Coney Barrett vào Pháp viện Tối cao vào ngày 23/10 với một cuộc bỏ phiếu cuối cùng dự kiến ​​sẽ diễn ra vào ngày 26/10, Epoch Times đưa tin.

Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell phát biểu trong cuộc tranh luận với người thách thức đảng Dân chủ Amy McGrath tại Lexington, Kentucky vào ngày 12/10/2020. (Ảnh qua Getty Images)

Ủy ban Tư pháp dự kiến ​​sẽ phê duyệt đề cử của Barrett vào ngày 22/10,  McConnell nói với các phóng viên vào hôm 15/10, nói thêm rằng ông có phiếu để xác nhận bà và pháp viện.

Chúng tôi sẽ cuộc xác nhận đề cử vào thứ Sáu ngày 23/10 và tiếp tục cho đến khi hoàn thành. Chúng tôi có phiếu bầu,” McConnell tuyên bố.

Khi McConnell đưa đề cử của mình lên phòng Thượng viện, các thành viên của Thượng viện sau đó sẽ tranh luận và sẽ có một cuộc bỏ phiếu đúng thủ tục, sau đó đưa ra xác nhận cuối cùng.

Hôm 16/10, lãnh đạo phe đa số đã ca ngợi bà Barrett, người được Tổng thống Donald Trump đề cử, và cho biết bà đã thể hiện đủ mọi “tài năng trí tuệ, chuyên môn pháp lý và tính cách tư pháp cởi mở” cần thiết để phục vụ tại Tòa án Tối cao.

“Tôi sẽ tự hào bỏ phiếu để xác nhận Thẩm phán Barrett, và sẽ dẫn dắt toàn bộ Thượng viện tiếp nhận đề cử của bà ấy ngay khi Ủy ban báo cáo vào tuần tới,” McConnell nói thêm.

Ứng viên được đề cử vào Tòa án Tối cao Amy Coney Barrett phát biểu trong buổi điều trần xác nhận trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện trên Đồi Capitol ở Washington vào ngày 12/10/2020. (Ảnh qua AP)

Hơn nữa, ông cho rằng quá trình xác nhận Barrett nằm trong “lịch sử và tiền lệ”. Một số đảng viên Đảng Dân chủ đã lập luận rằng người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới mới phải là người quyết định ai là người ngồi vào ghế Thẩm phán Tòa án Tối cao, sau cái chết của Cố Thẩm phán  Ruth Bader Ginsburg vào tháng trước.

Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa (GOP) duy nhất nói rằng họ sẽ không bỏ phiếu ủng hộ Barrett là: Thượng nghị sĩ Susan Collins của tiểu bang Maine và Lisa Murkowski của bang Alaska. Tuần này, Thượng nghị sĩ Mitt Romney của bang Utah một lần nữa cho biết ông sẽ bỏ phiếu ủng hộ bà Barrett, mang lại lợi thế cho đảng Cộng hòa.

Không có đảng viên Đảng Dân chủ nào bỏ phiếu cho sự xác nhận của bà Barrett vào tòa án tối cao.

Barrett đã trải qua nhiều ngày điều trần xác nhận trong tuần này trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện và đã không trả lời một số đề nghị của đảng Dân chủ, bao gồm cả về biến đổi khí hậu hoặc liệu tổng thống có thể trì hoãn cuộc bầu cử hay không.

Trong các phiên điều trần, đảng Dân chủ đã cố gắng trì hoãn chúng, dẫn đến một cuộc tranh luận sôi nổi trên sàn Thượng viện.

Thượng nghị sĩ đảng dân chủ Richard Blumenthal của bang Connecticut, người đưa ra đề nghị, cho biết. “Mục đích của việc này chỉ đơn giản là để có một công lý trên Tòa án Tối cao, như tổng thống đã nói, để quyết định cuộc bầu cử và bãi bỏ Đạo luật Chăm sóc Y tế với Giá cả phải chăng.”

Cuối cùng, đề nghị đã bị bác bỏ sau khi gây ra sự trì hoãn khoảng 2 giờ trong phiên điều trần, trong đó 2 đại diện của Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ (ABA) và 8 nhân chứng đã làm chứng về tính cách, trình độ và hồ sơ của Barrett. Được biết, Barrett đã không tham dự phiên điều trần hôm 15/10.

Thiện Thành