Tinh Hoa

Máy báy QZ-8501 bị từ chối tăng độ cao, rộ tin đồn hạ cánh an toàn

Chiếc máy bay mất tích QZ-8501 của hãng AirAsia đã không “hạ cánh” xuống đường băng Terminal 1 của sân bay Changi ở Singapore. 

Trước đó, trên mạng Twitter, cộng đồng truyền cho nhau bức ảnh chụp đường băng Terminal 1 cho thấy chiếc máy bay QZ-8501, được cho là mất tích, đã “hạ cánh” an toàn. Đây là một sự nhầm lẫn tai hại. Sự thực là một chiếc máy bay khác, có số hiệu tương tự đã hạ cánh xuống đường băng vào sáng Thứ Hai (29/12).

Chiếc máy bay mất tích đã biến mất khỏi radar điều khiển không lưu khoảng 1 ngày trước và chỉ được trang bị nhiên liệu đủ hoạt động trong khoảng 4 tiếng rưỡi.

Trong khi đó, việc tìm kiếm chiếc máy bay lại được tiếp tục vào sáng Thứ Hai (29/12) sau khi tạm hoãn.

Theo BBC, Bộ Giao thông Indonesia cho biết phi công của chiếc máy bay đã xin phép tăng độ cao lên 38.000ft (11.582 m).

Djoko Murjatmodjo, lãnh đạo cơ quan hàng không thuộc Bộ Giao thông, cho biết yêu cầu của phi công “không thể được chấp thuận tại thời điểm đó do có một chiếc phi cơ bay bên trên, và 5 phút sau, máy bay QZ8501 biến mất khỏi radar”, ông nói.

Theo Freemalaysiatoday, một biểu đồ radar chưa được xác thực, rò rỉ trên diễn đàn trực tuyến của phi công chuyên nghiệp cho thấy, trong lần cuối máy bay được theo dõi trên radar, nó đang bay ở độ cao 36.300ft (11.064m) nhưng chỉ với tốc độ gần 353 hải lý (653km/h).

Tốc độ này chậm hơn so với máy bay Emirates gần đó với vận tốc 503 hải lý (931 km/h). Một phi công chuyên nghiệp phỏng đoán máy bay AirAsia bay chậm hơn có thể là do nó đang nhanh chóng nâng độ cao và bị những cơn gió ngược chiều mạnh bạo cản trở.

Chiếc máy bay, gồm 162 hành khách trong khoang, được cho là đã mất tích gần đảo Belitung ở Indonesia.

Trong một thông báo, CEO Sunu Widyatmoko của  AirAsia Indonesia cho biết, “Chúng tôi vô cùng bất ngờ và đau buồn về sự cố này. Hãng đang cố gắng hợp tác hết sức với các cơ quan chức năng có liên quan để xác định nguyên nhân của sự việc. Đồng thời, ưu tiên chính của chúng tôi là thông báo những diễn biến mới nhất đến gia đình các nạn nhân và phi hành đoàn”.

“Hãng sẽ làm mọi việc có thể để hỗ trợ thân nhân khi việc điều tra tiếp tục và đã huy động một đội ngũ hỗ trợ để giúp chăm sóc những nhu cầu trước mắt, bao gồm cả chỗ ở và việc đi lại cho họ. Một trung tâm hướng dẫn cũng đã được thành lập tại Surabaya cho các gia đình”.

Hàn Mai, Hồ Duyên – Theo Epoch Times, VnExpress