Tinh Hoa

Malaysia từ chối giao thi thể Kim Jong-nam cho phái đoàn Triều Tiên

Hôm 28/2, phái đoàn Triều Tiên đã đến Malaysia đòi trả thi thể công dân nước này nghi là Kim Jong-nam, nhưng Malaysia không chấp nhận yêu cầu nhận xác từ ai khác ngoài người thân nạn nhân.

Người chết được cho là ông Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ lãnh đạo Kim Jong Un. (Ảnh: Internet)

Straits Times cho biết, ngày 28/2, trả lời các phóng viên về việc Triều Tiên đã cử một phái đoàn đến Malaysia, Tổng Thanh tra cảnh sát Malaysia, ông Khalid Abu Bakar lặp lại tuyên bố rằng chỉ người thân trong gia đình mới có thể nhận lại thi thể nạn nhân nghi là Kim Jong-nam. Thi thể ông Kim đang được đặt tại Bệnh viện Kuala Lumpur.

Phía Malaysia tuyên bố để được nhận xác, người tuyên bố phải được xét nghiệm ADN để xác nhận quan hệ với nạn nhân. “Cảnh sát phải đối chiếu ADN và xác nhận. Sau đó chúng tôi sẽ giao lại thi thể cho người thân“, Tổng Thanh tra cảnh sát Bakar nói với hãng tin Bernama.

Ngày 28/2, Triều Tiên đã cử phái đoàn quan chức cấp cao đến Malaysia để đòi thi thể người được cho là Kim Jong -nam. Phái đoàn này bao gồm Ri Tong Il, nguyên phó đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc.

Cùng ngày 28/2, ông Ri nói với các phóng viên bên ngoài Đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur rằng, họ đến đây để đòi Malaysia giao lại thi thể nạn nhân cũng như trả tự do cho công dân Triều Tiên bị bắt giữ sau vụ việc.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng chưởng lý Malaysia Mohamed Apandi Ali nói 2 nghi phạm trong vụ việc này sẽ ra toà vào ngày 1/3.

Trước đó, báo China Press của Malaysia dẫn nguồn tin cảnh sát nói hai nghi phạm nữ trong nghi án Kim Jong Nam sẽ bị truy tố tội mưu sát theo điều 302 Bộ luật Hình sự Malaysia. Nghi phạm có thể đối mặt án tử hình nếu bị kết tội.

Công dân Triều Tiên mang hộ chiếu tên Kim Chol đã bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur 2 hôm 13/2 sau khi bị hai phụ nữ tấn công, bôi hóa chất nghi là chất độc thần kinh VX. Malaysia xác nhận đây là ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, trong khi Bình Nhưỡng chỉ nói đây là một công dân của họ mang hộ chiếu ngoại giao.

Theo Zing