Tinh Hoa

Malaysia đề xuất lập tòa án quốc tế truy tố vụ bắn rơi máy bay MH17

Malaysia, Australia, Hà Lan, Bỉ và Ukraine đề xuất lập một tòa án quốc tế để truy tố những nghi phạm đã bắn hạ phi cơ MH17, làm 298 người trên chuyến bay thiệt mạng.

Các mảnh vỡ phi cơ MH17 được tập kết để phục vụ điều tra. (Ảnh AFP)

Đại sứ New Zealand tại Liên Hiệp Quốc, ông Gerard van Bohemen, đồng thời là chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong Tháng 7, cho hay, Malaysia đã thông báo với các thành viên hội đồng về ý định nước này đệ trình một nghị quyết liên quan MH17.

Họ đang tìm kiếm một cơ chế để xử lý trách nhiệm hình sự liên quan việc bắn rơi phi cơ“.

Ông van Bohemen nói thêm rằng, động thái này là một đề xuất chung của Malaysia, Australia, Hà Lan, Bỉ và Ukraine.

Thứ trưởng Ngoại giao Gennady Gatilov của Nga đã gọi kế hoạch này là “không hợp thời và phản tác dụng”, theo hãng tin AFP.

Các nhà ngoại giao giấu tên nói với Reuters rằng, Nga đã mô tả đề xuất này là quá sớm và Hội đồng Bảo an nên chờ kết quả của các cuộc điều tra đang diễn ra.

Chiếc phi cơ của Malaysia Airlines bị bắn rơi vào tháng 7/2014, khi đang bay qua lãnh thổ do quân nổi dậy thân Nga kiểm soát ở miền đông Ukraine, làm 298 người trên chuyến bay thiệt mạng.

Hầu hết các hành khách trên chuyến bay là người Hà Lan, còn lại là công dân Malaysia, Úc và Anh.

Hà Lan hiện đang dẫn đầu một cuộc điều tra đa quốc gia nhưng các nhà điều tra Nga cũng đang xem xét vụ phi cơ rơi.

Các lãnh đạo phe ly khai đã bác bỏ cáo buộc rằng họ đã dùng một hỏa tiễn đối không để bắn hạ chiếc phi cơ.

Nga đã bác bỏ các cáo buộc rằng họ đã cung cấp cho các phiến quân ở Ukraine một hỏa tiễn đối không vốn được sử dụng để bắn hạ chiếc phi cơ, và tuyên bố rằng chính quân lực Ukraine, mà không phải là quân nổi dậy, đã bắn hạ MH17.

Theo báo cáo sơ bộ của Hà Lan, chiếc phi cơ đã bị vỡ sau khi bị “các vật thể có vận tốc cao” tác động.

Theo BBC