Tinh Hoa

Malaysia bắt giữ 6 tàu cá và 60 công dân Trung Quốc xâm phạm vùng biển

Reuters đưa tin, vào ngày 10/10, cơ quan thực thi hàng hàng hải Malaysia (MMEA) cho biết, họ đã bắt giữ 6 tàu cá cùng với 60 công dân Trung Quốc vì xâm phạm vùng biển quốc gia này. Thêm nữa, những người này đã không chịu rời khỏi vùng biển của Malaysia dù được cảnh báo.

Một đội tàu cá Trung Quốc được hỗ trợ bởi tàu hải cảnh (Ảnh: Reuters)

“Tất cả các tàu được đăng ký tại thành phố cảng Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Có 6 thuyền trưởng và 54 thủy thủ đoàn là công dân Trung Quốc từ 31 tuổi đến 60 tuổi”, Giám đốc vùng của MMEA Mohd Zulfadli Nayan nói.

Hiện tại, những người bị bắt giữ đã được đưa đến trụ sở Khu vực hàng hải Tanjung Sedili để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, chính quyền địa phương đã phát đi cảnh báo nhưng các tàu này được cho là không chịu rời khỏi vùng biển của Malaysia.

Ông Mohd Zulfadli cho biết thêm, những ngư dân Trung Quốc khai rằng họ đang trên đường đến đánh bắt tại Mauritania – một quốc gia Tây Bắc Phi thì gặp sự cố nên mới neo đậu lại trong vùng biển này. Tuy nhiên, thuyền trưởng của những tàu cá này lại không thể cung cấp những giấy tờ hợp pháp cho thấy cơ quan chức năng Malaysia đã cho phép tàu đi vào lãnh hải của nước này.

Những ngư dân Trung Quốc này có thể bị truy tố vì tiến vào vùng biển của Malaysia, thực hiện việc neo đậu mà không thông báo hay xin phép cơ quan chức năng của quốc gia này, theo Bernama.

Theo Straits Times, vụ việc đang được điều tra theo một phần của Đạo luật Nghề cá vì tội xâm nhập lãnh hải trái phép. Mức phạt tối đa cho mỗi tàu cá là 6 triệu ringgit (tương đương 33,6 tỷ đồng) và cho mỗi thuyền viên là 600.000 ringgit (tương đương 3 tỷ đồng), thậm chí có thể sẽ bị phạt tù giam.

Theo Reuters, kể từ năm 2016 tới năm 2019, chính phủ Malaysia ghi nhận 89 vụ xâm phạm vùng biển từ các tàu tuần duyên và tàu hải quân Trung Quốc.

Hiện nay, việc tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng biển và đánh bắt trái phép đã trở thành một vấn đề nhức nhối của Malaysia và các quốc gia Đông Nam Á khác. Thêm nữa, tàu cá Trung Quốc còn bị tố đi đánh bắt trái phép tại những vùng biển xa xôi hơn như ở châu Đại Dương, Nam Mỹ, châu Phi .v.v

Lương Phong(t/h)