Tinh Hoa

Lương Chúc – Bản concerto được mang vào vũ trụ

Bản concerto Lương Chúc, được chuyển thể từ truyền thuyết lãng mạn Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài là một trong số các tác phẩm concerto kinh điển của âm nhạc Trung Quốc viết cho vi-ô-lông. Tuy được viết theo phong cách giao hưởng và âm hệ phương Tây, tác phẩm này sử dụng vi-ô-lông để thể hiện các kỹ thuật và giai điệu cổ truyền Trung Quốc. 

Được hai sinh viên Hà Chiêm Hào và Trần Cương của Học viện Âm nhạc Thượng Hải soạn thảo từ năm 1958, nhưng mãi đến cuối thập niên 1970 bản nhạc này mới nổi tiếng. Đó cũng chính là lúc Trung Quốc nới lỏng dần những trói buộc từ cuộc Đại cách mạng văn hóa vô sản. Sau khi được bỏ kiểm duyệt, tác phẩm trở thành hiện thân của âm nhạc Trung Quốc trong giai đoạn chuyển đổi.

Ngày nay tác phẩm trở nên khá phổ biến và được sử dụng trong một số buổi lễ của Thế vận hội 2008. Tác phẩm cũng thường xuyên được sử dụng trong các cuộc thi trượt băng nghệ thuật và biểu diễn tại các thính phòng khắp thế giới.

Bản nhạc này cũng được đưa vào không gian khi Trung Quốc phóng vệ tinh Hằng Nga 1.

Bạch Vân (t/h)