Tinh Hoa

Luật sư tin nghi phạm Việt ám sát Kim Jong-nam vô tội

Luật sư Selvam Shanmugam đại diện cho nghi phạm VIệt Nam trong vụ ám sat Kim Jong-nam hôm 1/3 cho biết Đoàn Thị Hương khẳng định bản thân vô tội và ông tin điều này.

Luật sư Selvam Shanmugam (phải) tin thân chủ vô tội.

Luật sư Selvam Shanmugam do gia đình Đoàn Thị Hương lựa chọn để bào chữa cho cô trước tòa. Theo Channel News Asia, vị luật sư cho biết Hương vẫn giữ được bình tĩnh và khẳng định vô tội khi được nghe lời buộc tội. Theo phóng viên Straits Times, luật sư của Hương nói ông tin cô vô tội.

Sáng 1/3, hai nữ nghi phạm trong nghi án Kim Jong Nam đã có mặt tại tòa án để nghe buộc tội. Tòa án đã bố trí phiên dịch viên để dịch cáo trạng sang hai ngôn ngữ, tiếng Indonesia và tiếng Việt.

Đoàn Thị Hương che mặt khi được giải vào tòa. Các nghi phạm người Indonesia và Việt Nam bị buộc tội mưu sát theo Điều 302 của Bộ luật Hình sự Malaysia. Nếu bị tuyên có tội, các bị cáo sẽ đối mặt với án tử hình.

Tòa án đã ấn định ngày 13/4 sẽ chuyển vụ việc lên tòa cấp cao hơn và cả 2 nghi phạm bao gồm Đoàn Thị Hương và nữ công dân Indonesia sẽ ra tòa cùng lúc.

Dù Hàn Quốc và Malaysia đều nhận định rằng người bị sát hại là ông Kim Jong-nam, nhưng cáo trạng chính thức đối với các nghi phạm nêu tên nạn nhân là Kim Chol căn cứ theo thông tin trên hộ chiếu.

Hình ảnh Đoàn Thị Hương mặc áo LOL bị camera giám sát ghi lại.

Nữ nghi phạm Đoàn Thị Hương bị bắt hôm 15/2, 2 ngày sau khi công dân Triều Tiên nghi là ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, bị sát hại tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, thủ đô Malaysia. Cô là nghi phạm đầu tiên bị bắt.

Cảnh sát Malaysia nghi, Hương chính là người đã tiếp cận ông Kim từ phía sau rồi dùng thủ thuật để xịt chất lỏng hoặc áp khăn tẩm độc VX vào mặt nạn nhân.

Khai với cảnh sát, nữ nghi phạm nói cô được một người đàn ông lạ mặt trả 100 USD tiền thù lao để diễn một trò “chơi khăm”. Cô còn cho rằng các nghi phạm còn lại là thành viên đoàn làm phim của một chương trình hài thực tế.

Tuy nhiên, Chánh thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar khẳng định, nữ nghi phạm đã dùng tay không và biết rõ mình đang tham gia một vụ mưu sát bằng độc dược. Cô cũng được hướng dẫn rửa tay sau khi xong việc.

Ngày 24/2, tờ báo tiếng Trung của Malaysia China Press cũng công bố hình ảnh cho thấy nữ nghi phạm mặc áo LOL giơ bàn tay đen xì sau khi tấn công Kim Jong-nam tại sân bay, kèm nghi vấn nữ nghi phạm đã vội đi rửa tay và có thể trúng độc.

Theo Zing