Tinh Hoa

Luật sư nhân quyền David Matas: Thế giới đang gánh chịu hậu quả từ việc phớt lờ tội ác mổ cướp nội tạng

Luật sư nhân quyền quốc tế David Matas (Ảnh: Karolina Olejniczak / The Epoch Times)

Gần đây, trước tình hình đại dịch viêm phổi Vũ Hán, nhóm phóng viên chúng tôi đã có một cuộc phỏng vấn với vị luật sư nhân quyền nổi tiếng quốc tế – ông David Matas.

David Matas là luật sư nổi tiếng quốc tế đầu tiên trên thế giới tiến hành điều tra độc lập đối với tội ác mổ cướp nội tạng người sống của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông tin rằng nguồn gốc và sự lây lan của bệnh viêm phổi Vũ Hán cũng như cách mà ĐCSTQ phản ứng với nó đều là những hành vi tiêu biểu của ĐCSTQ.

Luật sư David Matas nói: “Bất kể việc gì khiến ĐCSTQ mất mặt, thì phản ứng đầu tiên của họ không phải là đi giải quyết vấn đề, mà tìm mọi cách để bảo vệ thể diện của họ. Họ liên tục che giấu chân tướng sự việc, làm cho vấn đề tiếp tục kéo dài và càng trở nên tệ hơn. Cách xử lý đối với việc mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ là như thế, đối với dịch bệnh SARS trước đây cũng thế ”. 

Ông nhấn mạnh: “ĐCSTQ không chỉ cố gắng duy trì sự ổn định ở Trung Quốc, đồng thời còn tiến hành tuyên truyền mật độ cao trên phạm vi toàn cầu”.

Luật sư David Matas giải thích: “Thủ đoạn của họ là gây áp lực, đe dọa, lợi dụng kinh tế chính trị để che đậy sự thật, phủ nhận sự thật, đánh lừa dư luận, đổi trắng thay đen. Có quá nhiều người trên thế giới vì để đạt được lợi ích chính trị và kinh tế, đã lựa chọn thông đồng làm bậy với ĐCSTQ”.

Luật sư chỉ ra rằng, chúng ta hiện đang gánh chịu hậu quả từ việc phớt lờ tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ.

Ông bày tỏ: “Về vấn đề lạm dụng cấy ghép nội tạng của ĐCSTQ, nếu như các quốc gia khác có thể liên tục tích cực phản đối các thủ đoạn bẻ cong sự thật, che giấu chân tướng, đánh lừa dư luận, đổi trắng thay đen của ĐCSTQ; và nếu ngay từ đầu toàn thế giới có thể kiên trì yêu cầu ĐCSTQ phải minh bạch và chịu trách nhiệm trong hệ thống y tế và lĩnh vực cấy ghép nội tạng của họ nhằm gây áp lực lớn lên họ, thì hiện nay chúng ta đã không gặp phải đại dịch virus Corona chủng mới này”.


Hạ Vũ (Theo NTDTV)