Tinh Hoa

Loài nghêu có tuổi thọ cao gấp khoảng 5 lần tuổi thọ của con người

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, loài nghêu có thể sống tới 450 tuổi khi sinh sống trong môi trường tự nhiên.

Ít ai biết rằng, loài nghêu hay còn gọi là ngao mà con người dùng làm món ăn thường xuyên lại có đời sống sinh vật ‘dai dẳng’ như vậy.

 Mới đây các nhà khoa học đã phát hiện ra một ‘cụ’ nghêu sống vùng khơi Iceland có tuổi thọ 410 năm, trong khi các tế bào chưa có dấu hiệu lão hóa.

Các nhà khoa học đã căn cứ vào số vòng trên nắp vỏ của chúng để xác định tuổi thọ.

Nghêu có thân hình tròn, màu trắng hoặc vàng nhạt. Nghêu thuộc họ Veneridae. Loài này thường sống ở vùng ven biển, nước mặn, nơi có nhiều cát sỏi.
Hiện nay, chúng có mặt rộng rãi khắp các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới trên thế giới.
Loài nghêu  là sinh vật rất phổ biến ở  Việt Nam  và được nuôi ở khắp các tỉnh ven biển từ Bắc vào Nam.
Môi trường lý tưởng nhất của nghêu là vùng cát pha bùn. Chúng sống ngay bề mặt, nhưng cũng có khi rúc xuống đáy cát ở độ sâu tới 3-4m.
Nghêu là loài thụ động trong việc tìm kiếm thức ăn. Chúng không có khả năng săn mồi và lựa chọn thức ăn.
Chúng duy trì sự sống và phát triển bằng cách lọc các chất từ bùn, sinh vật phù du và tảo xung quanh chúng.
Nghêu sinh sản quanh năm, tuy nhiên vào mùa mưa chúng sinh sản mạnh mẽ hơn, vì lúc này lượng thức ăn từ các sông đổ ra nhiều.
Loài nhuyễn thể này phân tính đực, cái riêng biệt. Trong noãn của cá thể nghêu cái trung bình có hơn 5, 4 triệu trứng, thậm chí tối đa có đến 8,5 triệu trứng.
 Ấu trùng nghêu con khi được sinh ra sẽ sống trôi nổi trong môi trường nước khoảng một tháng cho đến khi có vỏ, khi đó chúng sẽ rúc xuống lớp bùn cát để sinh sống.
Dù quá trình trưởng thành của nghêu có nhiều rủi ro, nhưng do số lượng trứng nhiều nên loài này phát triển khá  nhanh.

Hiện nay loài nghêu đã trở thành vật nuôi mang lại giá trị kinh tế cao cho bà con ngư dân Việt Nam và nhiều nước trên thế giới.

Theo Baomoi