Tinh Hoa

Loài dơi mới hình dạng kỳ lạ tại VN

Một loài dơi mũi lá mới có tên khoa học Hipposideros griffini vừa phát hiện tại Việt Nam. Khuôn mặt của loài dơi này có cấu trúc lồi lõm khá kỳ lạ giúp chúng tăng khả năng định vị bằng âm thanh.

Một loài dơi mũi lá mới có tên khoa học Hipposideros griffini vừa phát hiện tại Việt Nam. Khuôn mặt của loài dơi này có cấu trúc lồi lõm khá kỳ lạ giúp chúng tăng khả năng định vị bằng âm thanh.

Theo nhà nghiên cứu Vũ Đình Thông thuộc viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam loài dơi này lần đầu tiên được nhìn thấy vào năm 2008 ở Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (Kon Tum). Các nhà nghiên cứu đã bỏ qua vì nhầm nó với một loài dơi khác từng được phát hiện trước đây.

Loài dơi mũi lá H. griffini

Tuy nhiên, ông Thông cùng nhóm của mình vẫn tin rằng có thể đây là một loài hoàn toàn mới. Do đó họ đã dùng lưới để bẫy một số cá thể dơi này để thực hiện nghiên cứu.

“Khi bị tóm, các loài dơi có kích thước cơ thể tương tự khác, như loài dơi mũi lá lớn, thường phản ứng rất quyết liệt, nhưng loài mũi lá Griffin này lại tỏ ra khá bình tĩnh”, ông Thông cho biết trên tạp chí Nationalgeographic.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành đo tín hiệu tần số âm tần và lấy mẫu mô của các cá thể dơi bẫy được. Kết quả cho thấy, loài dơi này phát ra những tiếng gọi có tần số khác với tần số của loài dơi mũi lá lớn đã được biết trước đây.

Các kết quả nghiên cứu sau đó tiếp tục khẳng định giả thuyết của nhóm nghiên cứu.

Theo ông Thông, cho tới nay, các nhà nghiên cứu hầu như vẫn chưa biết gì về loài dơi mũi lá H. griffini này. Tương tự các loài dơi mũi lá khác, dơi griffini cũng có những phần lồi hình phiến lá trên mũi, có thể giúp chúng dùng âm thanh để định vị.

Hiện người ta mới chỉ tìm thấy loài này ở 2 vườn quốc gia. Tuy nhiên, ông Thông cho rằng có thể chúng còn sinh sống ở một số khu vực khác nữa.

Cũng theo ông Thông, việc phát hiện loài dơi mới này cho thấy Việt Nam có thể là nơi cư trú của một hệ động vật họ dơi rất đa dạng, và còn nhiều loài mới chưa được tìm thấy.

Cao Nguyên


Nếu bạn đổi mắt cho một con chim ưng, bạn sẽ có thể nhìn thấy cả một con kiến bò trên mặt đất từ nóc của một tòa nhà 10 tầng.
Trên một hòn đảo thuộc Madagascar, người ta vừa phát hiện một con tắc kè nhỏ nhất thế giới. Nó nhỏ đến nỗi có thể nằm trên đầu que diêm.
Một con rùa có 2 đầu và 6 chân hiếm gặp đang được trưng bày tại một triển lãm về động vật tại thủ đô của Ukraina.

Theo VietnamNet