Tinh Hoa

Lộ diện nữ giám đốc thuê 3 người đổ dầu thải làm ô nhiễm nguồn nước sạch sông Đà

Ra đầu thú, nghi phạm Lý Đình Vũ khai được một nữ giám đốc tên Trang thuê đổ 10m3 dầu thải với giá hời nên đã cùng 2 đối tượng khác mang chỗ dầu thải trên đi đổ khiến nguồn nước sông Đà ô nhiễm nghiêm trọng.

Lý Đình Vũ, kẻ chủ mưu liên quan tới việc đổ dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước sạch sông Đà. (Ảnh qua Zing)

Tối 20/10, trao đổi với phóng viên, đại tá Phạm Văn Lương, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, nghi phạm Lý Đình Vũ (37 tuổi, trú xã Xuân Lâm, Thuận Thành) đã đến trụ sở cơ quan điều tra đầu thú vào khoảng 10h cùng ngày.

Vũ được xác định là kẻ chủ mưu liên quan tới việc đổ dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước sạch sông Đà, khiến hàng ngàn hộ dân tại TP. Hà Nội phải sống trong cảnh thiếu thốn nước sạch, đối mặt với những căn bệnh về đường tiêu hóa…

Lộ diện nữ giám đốc thuê 3 người đổ dầu thải 

Tại cơ quan điều tra, Vũ khai có quen biết với người phụ nữ tên Trang. Trong một lần trò chuyện, Trang nói công ty gạch của cô tại thị xã Phú Thọ (Phú Thọ), có chất thải là dầu cặn nên muốn thuê Vũ đi đổ giúp với giá 7 triệu đồng.

Sau khi nhận lời, ngày 6/10, Vũ thuê Đại và Thám đi xe tải đến công ty của Trang lấy chất thải rồi đưa xe về gửi tại huyện Văn Lâm (Hưng Yên). Hai ngày sau đó, Vũ cùng 2 đồng phạm đi xe tải lên khu vực vắng người ở xóm Quyết Tiến, xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình để đổ.

Dầu thải khiến nguồn nước cấp cho Nhà máy nước sông Đà bị ô nhiễm, hàng triệu người dân Hà Nội điêu đứng vì thiếu nước sạch. (Ảnh qua thanhnien)

Tối cùng ngày (20/10), Công an tỉnh Bắc Ninh đã bàn giao lại nghi phạm Lý Đình Vũ cho Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, vào chiều 18/10, Công an tỉnh Hòa Bình cũng bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến vụ án này là Nguyễn Chương Đại (1994, trú tại trú xã Xuân Lâm, Thuận Thành, Bắc Ninh) và Hoàng Văn Thám (1986, trú tại xã Chi Lễ, Văn Quan, Lạng Sơn). 

Quá trình đổ trộm dầu thải tinh vi

Tại cơ quan điều tra, Chương và Thám khai ngày 6/10 được Vũ thuê lái xe tải biển kiểm soát 99C-087.xx đi từ Bắc Ninh đến Công ty gạch, gốm sứ Thanh Hà tại thị xã Phú Thọ (Phú Thọ) lấy chất thải, bơm vào 10 thùng chứa với tổng dung tích khoảng 10m3, sau đó đi về xã Chí Đạo (Văn Lâm, Hưng Yên) gửi xe.

Ngày 8/10, cả 3 người đã sử dụng 2 ôtô chở chất thải lên địa bàn xóm Quyết Tiến, (Phúc Tiến, Kỳ Sơn, Hòa Bình) đổ trộm rồi bỏ trốn. Ngày 9/10, người dân các xã Phúc Tiến và Phú Minh (huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình) phát hiện việc đổ trộm dầu thải trên đường liên xã Hợp Thịnh.

Hoàng Văn Thám (trái) và Nguyễn Chương Đại (phải) là 2 nghi can bị bắt trong vụ đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước sông Đà. (Ảnh qua Zing)

Vào cuộc điều tra, lực lượng liên ngành tỉnh Hòa Bình xác định có 2,5 tấn dầu thải bị đổ trộm vào đầu nguồn nước của Nhà máy nước sông Đà. 

Ngày 10/10, nhiều hộ dân tại các quận huyện ở Hà Nội đã phát hiện  nước có mùi lạ. TP. Hà Nội sau đó đã khuyến cáo người dân không ăn, không uống nước nhiễm dầu và cung cấp nước sạch miễn phí cho các hộ dân nơi đây.

Sự cố khiến Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà (Viwasupco) phải ra thông báo tạm ngừng cấp nước để xúc xả tuyến ống truyền tải.

Do tính chất phức tạp của vụ án, ngày 17/10, Công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo Công an huyện Kỳ Sơn chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình (PC02) thụ lý, điều tra.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đang tiếp tục điều tra, củng cố các tài liệu, chứng cứ có liên quan vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Vũ Tuấn (t/h)