Lộ diện điện thoại “cục gạch” Nokia chạy Android, có cả Google Maps

20/09/19, 15:03 Công nghệ, Tri thức

Chiếc điện thoại không có màn hình cảm ứng, điều khiển bằng các nút bấm vật lý, có ứng dụng Google Maps, trợ lý ảo Google Assistant và hỗ trợ 4G LTE.

Thương hiệu Nokia vẫn gắn liền với những chiếc điện thoại feature phone, hay còn gọi là điện thoại cục gạch. Nhưng với sự trở lại đầy ngoạn mục thời gian gần đây, người dùng đã bắt đầu quen với những chiếc smartphone Nokia chạy Android. Và có vẻ như Nokia muốn kết hợp hai điều đó lại, để ra mắt một chiếc feature phone chạy Android.

Lộ diện điện thoại “cục gạch” Nokia chạy Android, có cả Google Assistant - Ảnh 1.
Lộ diện điện thoại “cục gạch” Nokia chạy Android, có cả Google Assistant. (Ảnh cắt từ video)

Những hình ảnh đầu tiên của chiếc điện thoại cục gạch Nokia chạy Android đã bị tiết lộ. Đây là một chiếc feature phone cơ bản, với màn hình nhỏ không có cảm ứng và bàn phím số vật lý quen thuộc.

Trong đoạn video bị rò rỉ, chúng ta có thể thấy chiếc điện thoại này đang chạy một hệ điều hành Android đặc biệt. Việc điều khiển không được thực hiện bằng màn hình cảm ứng, mà thông qua các phím bấm phía trên, giống với cách sử dụng feature phone trước đây.

Tuy nhiên chúng ta có thể thấy các ứng dụng như Google Maps, và cả trợ lý ảo Google Assistant. Ngoài ra, chiếc điện thoại này còn đang sử dụng kết nối di động 4G LTE, theo như hiển thị ở thanh trạng thái phía trên.

Nguồn tin này còn tiết lộ rằng chiếc điện thoại sẽ được ra mắt vào ngày 15 tháng 10, tuy nhiên vẫn chưa thể xác nhận độ đáng tin cậy. Các thông tin về chiếc điện thoại này cũng vẫn còn rất ít, nhưng đây có thể là một bước đi thông minh của HMD Global, nhằm tiếp cận một thị phần ít cạnh tranh và cũng đầy tiềm năm.

Theo Trí Thức Trẻ

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x