Tinh Hoa

LHQ: Việc ISIS phá hủy những di tích cổ là tội ác chiến tranh

Tổ chức Liên Hợp Quốc (LHQ) gọi hành động phá hoại những di tích cổ của Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tại Iraq là “tội ác chiến tranh”.

Hồi Tháng 3, Nhà nước Hồi giáo (ISIS) công khai video tuyên truyền ghi lại cảnh các tay súng của tổ chức này phá hủy thành phố cổ Nimrud của người Assyria ở Iraq. Việc phá hủy này còn kéo theo cả những đợt tấn công vào nhiều di tích cổ khác ở Iraq và Syria. Tổ chức Liên Hợp Quốc miêu tả hành động có chủ ý này là “tội ác chiến tranh”. (Ảnh AP)
Bộ Du lịch và Di tích cổ của Iraq hồi tháng 3 cho biết, ISIS dọa họ sẽ san phẳng thành phố cổ Nimrud. (Ảnh Mary Prophit)
Tượng nữ thần Shamiya hay Shahiro, ở thành phố Hatra, ảnh chụp năm 2009. (Ảnh Suzanne Bott)
Ảnh tư liệu từ năm 2003, chụp một di tích cổ ở thành phố 2.000 năm tuổi Hatra của Iraq. Đây là một trong số nhiều địa điểm văn hóa được cho là bị ISIS phá hoại. (Ảnh AFP)
Giới nghiên cứu văn hóa cho rằng, thật là một thảm kịch khi chứng kiến cảnh tượng phá hủy này. (Ảnh AP)
Phiến quân ISIS đang hủy hoại tượng thần bò có cánh bảo vệ cho người Assyria tại bảo tàng Nineveh, ở thành phố Mosul, Iraq. (Ảnh AP)
Hình ảnh phía ngoài của thành phố cổ Nineveh hồi tháng 5/2008.  (Ảnh Diane Siebrandt)
Hai vị vua người Parthia của thành phố Hatra, được trưng bày tại bảo tàng Mosul năm 2008.  (Ảnh Diane Siebrandt)
Ngôi mộ của nhà tiên tri Jonah ở Mosul cũng không nằm ngoài danh sách đánh phá của ISIS. Ngôi mộ nằm bên trong một nhà thờ Hồi giáo dòng Sunni. Ảnh chụp năm 2008. (Ảnh Diane Siebrandt)
Bức phù điêu chạm nổi trong cung điện Ashurnasirpal II, ở Nimrud năm 2009. (Ảnh Mary Prophit)

 Theo VNE