Tinh Hoa

LHQ kêu gọi hành động ngăn thảm sát 1.800 người Palestine tại Yarmouk

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc là Ban Ki-moon kêu gọi quốc tế cần có hành động cấp bách để ngăn chặn một vụ thảm sát người tị nạn Palestine tại trại Yarmouk ở thủ đô Damascus, Syria.

Liên Hợp Quốc ước tính có khoảng 18.000 người Palestine đang sống trong trại tị nạn Yarmouk. (Ảnh EPA)
Diễn biến này diễn ra sau khi các nhóm vũ trang người Palestine tại Syria và chính quyền Damascus đồng thuận phối hợp hành động quân sự để đánh đuổi lực lượng Nhà nước Hồi giáo (ISIS). ISIS tràn vào trại này hôm 1/4.

Những gì đang xảy ra ở Yarmouk là không thể chấp nhận. Chúng tôi không thể chỉ khoanh tay ngồi nhìn một vụ thảm sát diễn ra. Trại Yarmouk giờ đây trở thành hố sâu địa ngục sau 4 năm nội chiến đẫm máu ở Syria. Người tị nạn tại đây bị 2 lưỡi dao kề cổ: phần tử vũ trang bên trong trại và các lực lượng chính phủ ở bên ngoài”, ông Ban Ki-Moon phát biểu trước báo giới tại trụ sở Liên Hợp Quốc hôm Thứ Năm (9/4).

 

Tuyên bố của ông Ban Ki-moon được đưa ra sau khi Bộ trưởng Lao động Palestine là Ahmad Majdalani cho biết, các phe phái người Palestine đã đồng ý lập ra sở chỉ huy tác chiến chung với lực lượng của chính phủ Syria. Hiện chưa rõ chính xác các phe phái sẽ tham gia chiến dịch ra sao, cũng như khi nào chiến dịch diễn ra, theo đài BBC.

Ông Majdalani cho biết, chính phủ Syria cam kết bảo đảm an toàn cho việc đi lại của người tị nạn ở Yarmouk, và bố trí lều tạm bên ngoài trại cho họ. Theo ông Majdalani, quân đội Syria với các nhóm vũ trang Palestine bước đầu thành công trong việc đẩy lùi ISIS và hiện kiểm soát được 35% trại Yarmouk.

Song song đó, Ủy ban Quốc tế Chữ thập đỏ (ICRC) kêu gọi hỗ trợ y tế khẩn cấp đối với khoảng 18.000 người Palestine đang sống trong trại. ICRC nói rằng các nhu cầu nhân đạo “tăng lên từng ngày”.

Trong vụ việc khác, người đứng đầu các lãnh đạo bộ lạc thuộc Hội đồng Anbar là ông Naim Gaood, hôm 9/4 thông báo ISIS đã hành quyết 300 người ở thị trấn biên giới al-Qa’im, phía tây tỉnh Anbar, Iraq. Các nạn nhân là nhân viên an ninh và dân thường bị buộc tội hợp tác với lực lượng an ninh Iraq.

Các nguồn tin cũng cho biết trước đó một ngày, ISIS đã hành quyết 10 bác sĩ ở khu vực Hammam al-Alil, nằm cách TP Mosul khoảng 25 km, do họ từ chối trị thương cho các tay súng của nhóm này.

Theo NLĐ