Tinh Hoa

LHQ cảnh báo: 3 triệu người có thể chết vì dịch Vũ Hán ở Châu Phi

Ngày 17/4, Ủy ban Kinh tế Liên hợp quốc về châu Phi (UNECA) cảnh báo đại dịch Vũ Hán (COVID-19) có thể giết chết 3.000.000 người châu Phi và có nguy cơ đẩy 29 triệu người vào tình trạng nghèo đói cùng cực nếu sự lây lan dịch bệnh không được kiểm soát, theo Daily Mail.

Kiểm tra thân nhiệt hành khách tại sân bay quốc tế Kotoka ở Accra, Ghana ngày 30/1/2020. (Ảnh qua Reuters)

Dựa trên kết quả của những dự án nghiên cứu mới nhất, UNECA cho hay nếu châu Phi không áp dụng triệt để các biện pháp phòng ngừa thì tổng số ca nhiễm virus Vũ Hán ở châu lục này có thể lên đến 1,2 tỷ, trong đó 3,3 triệu người sẽ chết. Nhưng nếu nghiêm túc thực hiện giãn cách xã hội thì tổng số ca nhiễm vào cuối đại dịch có thể giảm xuống còn 122 triệu ca.

Báo cáo của UNECA còn nhấn mạnh thêm rằng sự nghèo đói, những đô thị đông đúc và các vấn đề chăm sóc sức khỏe đang lan rộng sẽ khiến châu Phi trở nên “đặc biệt dễ bị lây nhiễm” bởi virus. Báo cáo này chỉ ra: “Trong số các châu lục thì châu Phi luôn là châu lục có tỷ lệ mắc bệnh cao nhất đối với những căn bệnh nguy hiểm nhất định, chẳng hạn lao phổi hay HIV/AIDS”.

UNECA cũng đang ủng hộ lời kêu gọi của các bộ trưởng tài chính châu Phi về việc kích thích thêm 100 tỷ USD, trong đó bao gồm cả việc dừng tất cả các dịch vụ nợ nước ngoài. Cơ quan này đã mô hình hóa 4 kịch bản dựa trên mức độ các biện pháp phòng ngừa được các nước châu Phi đưa ra.

“Để bảo vệ và xây dựng hướng tới sự thịnh vượng chung của chúng ta, cần ít nhất 100 tỷ USD để hỗ trợ nhanh chóng cho phản ứng an toàn của xã hội và sức khỏe”, báo cáo của UNECA nêu.

Người dânrửa tay sát khuẩn nhưng không đeo khẩu trang ngăn ngừa virus Vũ hán ở Durban, Nam Phi ngày 24/3/2020. (Ảnh qua Reuters)

Trong khi đó, một nghiên cứu độc lập khác của một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế đã cho kết quả là hơn 16 triệu người châu Phi có thể nhiễm virus vào thời điểm cuối tháng 6. Mô hình toán học của nhóm này còn dự đoán rằng hơn 20.000 người của châu lục này sẽ chết vì dịch bệnh Vũ Hán chỉ riêng trong 10 tuần tới.

Tuy nhiên, các nhà khoa học trong nhóm này cảnh báo rằng những số liệu này có độ chắc chắn không cao. Theo họ, tổng số ca nhiễm bệnh ở châu Phi vào cuối tháng 6/2020 sẽ dao động từ 2,7 triệu người đến 98,4 triệu người tùy theo cách mà châu lục này ứng phó với sự bùng nổ và lây lan của đại dịch. Tương ứng với số ca nhiễm này thì số người chết cũng sẽ dao động từ 3.500 đến 126.000 người vào thời điểm ngày 30/6/2020.

Châu Phi hiện có 1,3 tỷ dân và phần lớn các quốc gia ở châu lục này đã áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, từ giới nghiêm, hạn chế việc đi lại ở một số quốc gia cho đến phong tỏa hoàn toàn ở một số nơi khác. Tuy nhiên, việc chống dịch Vũ Hán tại châu Phi là rất phức tạp bởi trên thực tế có tới 36% người dân ở châu lục này không được tiếp cận với các thiết bị giặt giũ gia dụng.

Châu Phi cũng chỉ có 1,8 giường bệnh/1.000 dân và phải nhập khẩu 94% dược phẩm. Khủng hoảng y tế cũng có thể làm rung chuyển nền kinh tế của châu lục này với nguy cơ đẩy hàng chục triệu người vào tình trạng cực kỳ nghèo đói. Chỉ riêng Nigeria sẽ mất tới khoảng 19 tỷ USD doanh thu từ xuất khẩu dầu trong năm 2020.

54 quốc gia của Châu Phi cho đến nay đã xác nhận gần 20.000 ca nhiễm virus Vũ Hán. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo Châu Phi có thể có tới 10 triệu trường hợp mắc COVID-19 trong 3 đến 6 tháng tới.

Thiện Thành (t/h)