Tinh Hoa

Lễ nhậm chức của Tổng thống Trump và Obama có gì khác nhau?

Cũng như người tiền nhiệm Obama, Tổng thống Donald Trump đã tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1 tại Điện Capitol ở thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Tuy nhiên, giữa 2 lễ nhậm chức này có gì khác nhau?

Đám đông tham dự nhậm chức của Tổng thống Obama năm 2009 (trái) và Tổng thống Trump năm 2017 (phải). (Ảnh: Getty)

Khi Tổng thống Obama tuyên thệ lần đầu tiên vào ngày 20/1/2009, Quảng trường Quốc gia hầu như chật kín người xem, với ước tính khoảng 1,8 triệu người tham dự. Đây là con số kỷ lục về số người tụ tập tại Quảng trường Quốc gia.

Hiện chưa có ước tính chính thức về số người tham dự lễ nhậm chức ngày hôm qua của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, các nhà tổ chức sự kiện của ông Trump hồi đầu tuần cho biết có khoảng 800 nghìn người tham dự, theo Politico.

Con số này chưa bằng một nửa so với lượng người ước tính có mặt tại lễ nhậm chức lần đầu tiên của ông Obama.

Các bức ảnh chụp tại Quảng trường Quốc gia cũng cho thấy sự sụt giảm đáng kể về lượng người tham dự sau 8 năm.

Một điểm khác biệt nữa giữa hai sự kiện trọng đại này là thời tiết. Trời có mưa nhỏ khi Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu nhậm chức, khiến Đệ nhất phu nhân Melania và các quan khách phải dùng những chiếc ô và áo mưa trong suốt.

Tổng thống Obama tuyên thệ nhậm chức năm 2009 (trái, ảnh: Getty). Tổng thống Trump phát biểu nhậm chức năm 2017. (Ảnh: The Blaze)

Tới nay, cựu Tổng thống Obama vẫn dẫn đầu về số lượng người tham dự lễ nhậm chức của ông, theo thống kê của Politifact.

Barack Obama, 2013: 1 triệu người.

Barack Obama, 2009: 1,8 triệu người.

George W. Bush, 2005: 400 nghìn người.

George W. Bush, 2001: 300 nghìn người.

Bill Clinton, 1997: 250 nghìn người.

Bill Clinton, 1993: 800 nghìn người.

George H.W. Bush, 1989: 300 người.

Ronald Reagan, 1985: 140,000 vé tham dự được bán ra, nhưng thời tiết giá lạnh ở mức kỷ lục đã khiến lễ tuyên thệ phải di rời vào bên trong tòa nhà Quốc hội.

Theo Đại Kỷ Nguyên