Tinh Hoa

Lễ hội thanh tẩy thân thể ngựa bằng lửa từ cổ xưa tại Tây Ban Nha

Nghi thức một người đàn ông phi ngựa qua đống lửa cháy rực là một phần không thể thiếu trong lễ hội truyền thống từ cổ xưa tại Tây Ban Nha.

Khoảnh khắc đáng kinh ngạc của một tay đua ngựa nhảy qua một đống lửa đang cháy rực (Ảnh: Internet)

Hằng năm, cứ đến dịp giữa tháng 1, các du khách lại đổ dồn về ngôi làng San Bartolomé de los Pinares, cách thủ đô Madrid, Tây Ban Nha khoảng 100 km về phía Tây Bắc để tham dự lễ hội ” Las Luminarias” có từ cách đây 500 năm.

Lễ hội được diễn ra vào đêm trước ngày lễ Thánh Athony , vị Thánh bảo hộ động vật. Trong “Las Luminarias”, những người đàn ông sẽ cưỡi trên những chú ngựa và nhảy qua ngọn lửa lớn.

Người dân trong làng cho rằng khói của các ngọn lửa sẽ giúp thanh tẩy các loài động vật.

Hoạt động diễn ra cho đến nửa đêm sau đó người dân sẽ ăn mừng cho tới sáng hôm sau tại thị trấn.

Thị trưởng, Maria Jesus Martin khẳng định, chưa có bất kỳ một con ngựa nào bị thương khi nhảy qua ngọn lửa.

Theo Mirror