Tinh Hoa

Lâm Đồng xảy ra mưa đá kèm lốc xoáy gây thiệt hại nặng cho người dân

Chiều 20/4, tại nhiều địa phương ở Lâm Đồng xảy ra mưa đá kèm lốc xoáy, làm hàng chục ngôi nhà tốc mái và hàng trăm ha rau màu bị hư hại.

Một vườn dâu tây ở Đà Lạt bị mưa đá làm dập nát.

Trận mưa đá xuất hiện lúc 14 giờ và kéo dài khoảng 20 phút đã trút xuống vùng rau trọng điểm huyện Đơn Dương, Lâm Đồng, khiến hàng trăm ha rau xanh các loại bị dập nát.

Cùng thời điểm, một cơn lốc xoáy cũng đã quét qua xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương, khiến hàng chục căn nhà của người dân bị tốc mái, hư hỏng. Ông K’Điêm – Phó chủ tịch Hội nông dân huyện Đơn Dương cho biết, đây là cơn mưa đá lớn nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

Theo thống kê sơ bộ của UBND huyện Đơn Dương, lốc xoáy kèm mưa đá quét qua xã Ka Đơn, Ka Đô và thị trấn Thạnh Mỹ làm ba căn nhà sập hoàn toàn và 51 căn nhà tốc mái.

Vào khoảng 13 giờ, một trận mưa đá kéo dài khoảng 15 phút cũng xảy ra ở TP. Đà Lạt. Trong đó, nặng nhất là các phường 7 và 8, nhiều diện tích rau, hoa, dâu tây trồng ngoài trời của người dân bị hư hại.

Theo ghi nhận của phóng viên, một số nhà dân trên đường Trần Khánh Dư bị tốc mái, nhà kính có diện tích 500 m2 của gia đình Anh Trần Công Mỹ ở đường Võ Trường Toản cũng bị sập.

Ông Lộc, ngụ đường Nguyên Tử Lực, phường 8, TP Đà Lạt, chia sẻ, trận lốc xoáy và mưa đá đã làm dập nát vườn rau cô-rôn hơn một sào (1.000 m2) của gia đình. Cùng chung cảnh ngộ, vườn dâu tây với diện tích hơn ba sào của gia đình ông Trị ở gần đó cũng bị mưa đá làm dập nát.

Ông Phan Vặn Trị ở đường Võ Trường Toản cho biết, đến sau 15 giờ đá kết cục vẫn chưa tan hết.

Hiện, ngành chức năng địa phương đang kiểm tra, thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ.

Một căn nhà của người dân tại phường 8, Đà Lạt bị lốc xoáy làm tốc mái.
Nhà kính ở Đơn Dương bị lốc xoáy làm sấp.
Hàng trăm ha rau màu bị hư hại.
Đến 15 giờ, đá vẫn chưa tan hết.

Theo NDĐT, VOV, Thanh Niên