Tinh Hoa

Lại xảy ra bắt cóc con tin ở Paris

Một tay súng đang cố thủ trong một bưu điện ở ngoại ô Paris hôm Thứ Sáu (16/1) cùng nhiều con tin, truyền thông Pháp đưa tin. Vụ việc kết thúc sau khi nghi phạm chấp nhận đầu hàng qua quá trình đàm phán với cảnh sát.

Tay súng chấp nhận đầu hàng qua quá trình đàm phán với cảnh sát. (Ảnh Reuters)

Hiện vẫn chưa rõ vụ việc này có liên hệ gì với các vụ tấn công khiến 17 người thiệt mạng vào tuần trước hay không. Đài truyền hình Pháp BFM TV dẫn lời một nguồn tin giấu tên, vụ việc không liên quan đến khủng bố.

Cảnh sát phong tỏa khu vực thuộc Colombes, một thị trấn phía Tây Bắc Paris, và một máy bay trực thăng đã xuất hiện bên trên đại lộ Charles-de-Gaulle, nơi bưu điện tọa lạc. Theo báo Le FigaroLe Monde, nguồn tin cảnh sát cho biết, người đàn ông trên có trang bị một vũ khí quân dụng. Số con tin bị bắt giữ hiện chưa rõ danh tính và số lượng, nhưng kênh BFM TV cho biết có 2 con tin.

Cảnh sát phong tỏa khu vực gần hiện trường. (Ảnh Twitter)

Theo RT, cảnh sát Pháp cho biết, lý lịch người đàn ông được lưu trữ trong hồ sơ tội phạm hình sự và đang thực hiện một vụ cướp có vũ trang. Nghi phạm trang bị nhiều lựu đạn, một súng ngắn và một khẩu súng trường Kalachnikov.

Nhà chức trách bắt đầu đàm phán với tay súng. Tờ Liberation (Pháp) cho biết, nghi phạm dường như đang thất tình và là khách hàng của bưu điện.

Vụ việc kết thúc sau khi tay súng chấp nhận đầu hàng, các con tin được trả tự do, tuy họ bị sốc nhưng không ai bị thương.

Trước đó, ngày 9/1, Said Kouachi và Cherif Kouachi, hai tay súng bị tình nghi gây ra vụ thảm sát tại văn phòng tạp chí Charlie Hebdo bị cảnh sát tiêu diệt tại thị trấn Dammartin-el-Goele ở phía Đông Bắc nước Pháp, gần sân bay Charles de Gaulle. Cùng ngày đó, tay súng Amedy Coulibaly tấn công vào một tiệm tạp hóa của người Do Thái ở phía đông Paris và bắt giữ nhiều con tin cũng bị bắn hạ.

Theo NLĐ