Tinh Hoa

Kỹ sư Italy phát minh van thở 3D hỗ trợ bệnh viện trong việc điều trị virus Vũ Hán

Một công ty tại Italy đang thiết kế ra mẫu thiết bị thở cho bệnh nhân nhiễm Covid-19, được làm từ mặt nạ lặn sử dụng van hô hấp in công nghệ 3D. Được biết, thiết bị này nhằm hỗ trợ y tế cho các bệnh viện trong giai đoạn mọi người đang cố gắng đẩy lùi bệnh dịch virus Vũ Hán. 

Một kỹ sư người Ý tên Romaioli đang dùng thử chiếc mặt nạ. (Ảnh: EPA)

Sản phẩm được thiết kế bởi công ty khởi nghiệp Isinnova, có trụ sở tại thành phố Brescia do anh Cristian Fracassi, 36 tuổi làm chủ. Anh đã nghĩ ra sáng kiến thiết kế này sau khi biết được về tình trạng thiếu hụt van thở tại các bệnh viện. 

“Chúng tôi nhận được tin rằng các bệnh viện đang thiếu hụt van thở trầm trọng. Chúng là những van thở được thiết kế theo hiệu ứng Venturi và hiện không thể tìm nổi nguồn cung do quy trình sản xuất không đáp ứng kịp nhu cầu tiêu dùng”. 

Cristian cho biết, bộ phận quan trọng của thiết bị là phần van thở Venturi in công nghệ 3D có vai trò nối ống thở với mặt nạ. Thiết bị này được công ty đặt tên dựa theo tên của nhà vật lý người Italy nổi tiếng vào thế kỷ 18, ông Giovanni Battista Venturi.

Công ty dự tính sẽ sản xuất ra 100 van thở mỗi ngày để cung cấp cho các cán bộ y tế đang ở tuyến đầu kiểm soát dịch bệnh COVID-19, và đây là 4 trong số các van hô hấp. (Ảnh: EPA)

Đồng thời, các phiên bản dùng thử của chiếc mặt nạ này sẽ được cung cấp miễn phí cho các bệnh viện địa phương tại vùng Lombardy, vùng tâm chấn dịch bệnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất tại châu Âu. 

“Khi nhận được tin về tình trạng thiếu hụt trang thiết bị, chúng tôi đã ngay lập tức liên hệ với bệnh viện. Chúng tôi đã in một vài mẫu thử để các bệnh viện thử nghiệm và đã nhận được hiệu quả tích cực… Chính vì thế, chúng tôi đã in 100 van thở và trực tiếp gửi chúng đến bệnh viện”. 

Tuy nhiên do mặt nạ chuyên dụng và thiết bị thở đang là những trang thiết bị y tế trong trình trạng thiếu hụt nên các kỹ sư hi vọng rằng, họ có thể hỗ trợ y tế bằng việc kết hợp van thở với nhiều trang thiết bị khác như mặt nạ lặn hay mặt nạ phòng độc. 

Hai trong số các mặt nạ lặn và một số van thông gió. (Ảnh: EPA)

Cristian cho biết chi phí sản xuất ra những van thở không đáng kể. Một chiếc van chỉ nặng khoảng 20 gam và được làm từ nhựa. 

“Tôi sẽ cung cấp miễn phí các van thở cho bệnh viện. Ít nhất đây là điều tôi có thể làm để hỗ trợ cho các bác sĩ và y tá đang phải làm việc không kể ngày đêm để cứu sống bệnh nhân”, anh nói.

Kỹ sư và Giám đốc điều hành Cristian Fracassi đang trình diện chiếc mặt nạ lặn ở Brescia. (Ảnh: EPA)

Được biết dịch bệnh COVID-19 hiện đã giết chết hơn 20.000 người dân tại Italy. Các triệu chứng nghiêm trọng nhất của dịch bệnh này đều đến từ các vấn đề về đường hô hấp. Tính đến nay số ca lây nhiễm COVID-19 tại Italy vẫn đang tăng chóng mặt khiến cho nhiều bệnh nhân phải điều trị trong điều kiện y tế kém chất lượng, đồng thời gây ra vấn đề thiếu hụt các trang thiết bị y tế trầm trọng tại đất nước này. 

Thanh Thiên (Theo Daily Mail)