Tinh Hoa

Kỷ luật Trung tá công an chèn ép doanh nghiệp, quan hệ bất chính

Trước đó, nhiều người dân đã làm đơn tố cáo Trung tá Trần Hoàng Tấn, Đội trưởng đội 2, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Kiên Giang lạm dụng chức vụ, quyền hạn và có quan hệ nam nữ bất chính.

Phần trả lời của Công an tỉnh Kiên Giang cho cơ quan báo chí về kết quả xử lý ông Tấn

Đại tá Phạm Trung Thành, Trưởng phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang cho biết: Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đã ký quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền; Đảng ủy Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh cũng đã ra quyết định cảnh cáo về mặt Đảng đối với Trung tá Trần Hoàng Tấn, Đội trưởng đội 2, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Kiên Giang; đồng thời điều  chuyển về công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra  Phòng chống tội phạm về ma túy Công an tỉnh.

Trước đó, nhiều người dân đã làm đơn tố cáo ông Tấn lạm dụng chức vụ, quyền hạn và có quan hệ nam nữ bất chính. Qua nội dung đơn tố cáo, Công an tỉnh Kiên Giang đã đi xác minh và kết luận Trung tá Trần Hoàng Tấn không chấp hành các quy định của Đảng và của ngành như thành lập doanh nghiệp tư nhân hành nghề kinh doanh xe tải và mua bán tôm, cua, cá đi TP HCM, các nơi khác và ngược lại.

Trong thời gian này, ông Tấn lợi dụng chức trách, nhiệm vụ là cảnh sát kinh tế để xe của mình chở hàng hoá quá tải trọng, chở tôm có bơm chích tạp chất và cũng đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhiều lần. Ông Tấn cũng đe doạ đối với những ai không thuê xe tải của ông Tấn mà thuê xe của người khác chở hàng.

Vì vậy, nhiều người phải chuyển sang thuê xe của ông Tấn khiến cho một số người kinh doanh nghề xe tải không hoạt động được hoặc phải bỏ nghề hoặc chuyển đi nơi khác làm ăn.

Theo kết luận của Công an tỉnh, ông Tấn cùng một phụ nữ vay mượn tiền của nhiều người kinh doanh mua bán tôm, cua thời gian dài không trả, cùng với người này chiếm dụng tiền của nhiều người mua bán tôm, cua.

Kết luận của Công an tỉnh xác nhận nội dung tố cáo ông Tấn quan hệ nam nữ bất chính trong thời gian dài là đúng. Ngoài ra qua kiểm tra phát hiện việc kê khai tài sản thu nhập của ông Tấn không trung thực và đầy đủ.

Trước Thông tin cho rằng Trung tá Trần Hoàng Tấn chỉ bị kỷ luật ở mức cảnh cáo và chuyển vị trí công tác là quá nhẹ, chưa tương xứng với những sai phạm, Đại tá Phạm Trung Thành, Trưởng phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang cho rằng: “Lãnh đạo Công an tỉnh đã xử lý sai phạm của Trung tá Tấn theo đúng quy định”.

Theo VOV