Tinh Hoa

Kiên Giang: Truy thu hơn 800 tỷ đồng tiền sai phạm đất đai 

Quá trình kiểm tra, rà soát, Thanh tra Chính Phủ đã phát hiện và chỉ ra hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý đất đai tại huyện Phú Quốc (Kiên Giang) thời kỳ 2011 – 2017, qua đó phải truy thu về cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 800 tỷ đồng.

Thanh tra Chính Phủ đã phát hiện hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý đất đai tại huyện Phú Quốc thời kỳ 2011 – 2017. (Ảnh qua phuquoc)

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ thời kỳ 2011-2017, UBND, Sở Tài Chính và Cục Thuế tỉnh Kiên Giang đã xác định sai giá đất, miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với hàng loạt dự án.

Cụ thể, giai đoạn 1/1/2016-31/12/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã phê duyệt không đúng thẩm quyền đơn giá đất cụ thể để làm căn cứ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với 16 dự án đầu tư.

Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang xác định sai giá đất cụ thể để làm căn cứ thu tiền sử dụng đất đối với chủ đầu tư Dự án Khu Du lịch sinh thái đảo Phú Quốc, phải truy thu về cho ngân sách Nhà nước 17,7 tỷ đồng.

Khu du lịch sinh thái đảo Phú Quốc. (Ảnh qua dantri)

UBND tỉnh Kiên Giang xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho công ty TNHH Ngôi Sao – chủ đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái Ngôi Sao – Lucky Star Resort chưa đúng quy định, phải thu hồi về cho ngân sách nhà nước hơn 62 tỷ đồng.

UBND tỉnh này còn cho phép gia hạn nộp tiền sử dụng đất đối với chủ đầu tư Tổ hợp Resort & Casino Corona Phú Quốc không phù hợp với quy định pháp luật, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 18,7 tỷ đồng.

UBND tỉnh Kiên Giang cũng chỉ đạo không phạt chậm nộp đối với chủ đầu tư Dự án Khu Du lịch sinh thái đảo Phú Quốc trái thẩm quyền, không đúng quy định của Luật Quản lý Thuế, phải truy thu về cho ngân sách Nhà nước trên 46 tỷ đồng.

Kết luận thanh tra tại Kiên Giang. (Ảnh chụp màn hình)

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ còn phát hiện nhiều sai phạm tại Cục Thuế tỉnh Kiên Giang:

Phối cảnh dự án Khu Du lịch sinh thái Ngôi sao – Lucky Star Resort. (Ảnh qua dantri)

Kết luận của Thanh tra Chính phủ thống kê, tổng số tiền sai phạm về tài chính đất đai ở Kiên Giang là 801,4 tỷ đồng tỷ đồng. Thanh tra Chính phủ kiến nghị Kiên Giang đôn đốc chủ đầu tư các dự án, các tổ chức có sai phạm về tài chính đất đai nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Vũ Tuấn (t/h)