Tinh Hoa

Khủng bố Brussels: Tiết lộ thư tuyệt mệnh của nghi phạm đánh bom

Một trong những nghi phạm đánh bom tại Brussels đã để lại thư tuyệt mệnh nói rằng y không muốn vào tù giống người bạn Salah Abdeslam, nghi phạm khủng bố Paris vừa bị bắt tại Brussels hồi tuần trước.

Ibrahim El Bakraoui, một trong hai anh em tham gia đánh bom tại Brussels. (Ảnh AFP)

Ibrahim El Bakraoui đã bỏ lá thư tuyệt mênh trong thùng rác ở nơi ẩn náu của nhóm khủng bố tại khu Schaerbeek. Lá thư được tìm thấy cùng 15 kg thuốc nổ tự chế, một khẩu súng AK-47, một lá cờ của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng.

Tôi không biết phải làm gì. Tôi đang rất vội. Tôi đang chạy trốn. Mọi người đang truy lùng tôi ở khắp nơi. Và nếu ra đầu thú, tôi sẽ kết thúc cuộc đời trong nhà tù”, một đoạn trong lá thư.

Trước đó, giới chức Bỉ cho biết, 2 anh em Ibrahim El Bakraoui và Khalid El Bakraoui đã tham gia vụ tấn công khủng bố tại Brussels.

Theo công tố viên liên bang Bỉ, hôm 22/3, người anh trai Ibrahim tham gia vụ đánh bom tại sân bay Zaventem, còn người em trai Khalid tấn công khủng bố tại ga tàu điện ngầm Maelbeek. Tổng cộng ít nhất 34 người đã thiệt mạng và 250 người đã bị thương trong 2 vụ tấn công này.

Sau vụ tấn công, Bỉ đã lần đầu tiên trong lịch sử nâng báo động khủng bố lên mức 4, mức cao nhất.

Ibrahim được xác định là người đàn ông đi giữa trong bức ảnh chụp 3 nghi phạm tại sân bay Zaventem và được tin là đã chết. Nghi phạm bên tay phải của y chưa xác định được danh tính và cũng được cho là đã chết trong vụ tấn công.

Các nguồn tin báo chí Bỉ trước đó đưa tin, nghi phạm bên trái Ibrahim là Najim Laachraoui đã trốn thoát và đang bị truy lùng.

Tuy nhiên, công tố viên liên bang Frederic van Leeuw đã bác bỏ thông tin trên và cho hay, danh tính của người này chưa được xác định và hắn đang bị truy lùng.

Ông Frederic van Leeuw xác nhận, anh em nhà Bakraoui không xa lạ với cảnh sát và đã có tiền án tiền sự, nhưng các vụ việc này không liên quan tới khủng bố.

Đài truyền hình RBTF của Bỉ dẫn một nguồn tin cảnh sát nói rằng, Khalid el-Bakraoui, 27 tuổi, đã sử dụng tên giả để thuê một căn hộ ở khu Forest của Brussels, nơi cảnh sát tiêu diệt một tay súng trong vụ nổ súng hồi tuần trước.

Cũng trong cuộc đột kích đó cảnh sát đã phát hiện dấu vết của Salah Abdeslam, nghi phạm chính trong vụ khủng bố Paris hồi tháng 11/2015. Y bị bắt hồi tuần trước và ra tòa vào hôm 23/3.

Khalid el-Bakraoui hôm 23/3 đã xuất hiện trên trang web của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol). Trang web thông báo, người này đã bị truy nã về các hành động khủng bố.

Còn theo RTBF, Khalid bị tống giam vào năm 2011 vì tội trộm xe trong khi Brahim bị ngồi tù hồi tháng 10/2010 vì khai hỏa vào cảnh sát.

Theo Dân Trí