Tinh Hoa

Không khởi tố vụ cháu bé 3 tuổi bị ông già 70 tuổi lạm dụng ở Nhà Bè

Theo Luật sư Lê Ngọc Luân, Viện Kiểm Sát đã có quyết định không khởi tố vụ án cháu bé 3 tuổi bị lạm dụng ở Nhà Bè. Cha cháu bé đã chính thức gửi đơn Tố cáo Phó Thủ trưởng CQĐT Nhà Bè và những người liên quan ra Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Tối cao yêu cầu khởi tố Vụ án để điều tra về tội “Không truy cứu TNHS người có tội”“Ra quyết định trái pháp luật”

Cháu bé 3 tuổi bị lạm dụng trong tay mẹ tại cơ quan điều tra. (Ảnh: LS. Lê Ngọc Luân)

Vụ án nổi tiếng từng gây rúng động dư luận này lại một lần nữa đi vào bế tắc khi Công an huyện Nhà Bè, VKSND huyện Nhà Bè ra quyết định không khởi tố vụ án.

Thông tin này đã khiến nhiều người thất vọng vì trước đó báo chí đưa tin cho thấy cơ sở vững chắc để truy cứu trách nhiệm hình sự của đương sự. Đồng thời, những ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý nạn nhân đến nay vẫn chưa thể khôi phục.

Chia sẻ trên trang cá nhân, LS. Lê Ngọc Luân viết: “Kết quả khiến các luật sư hết sức kinh ngạc và bàng hoàng, gia đình cháu bé nếu không đủ bình tĩnh không biết điều gì đã xảy ra. Tôi sốc, rất sốc vì cận ngày cuối cùng, 99% thông tin chúng tôi nắm được sẽ khởi tố. Phút cuối “xoay chuyển”. Lý do vì sao xin phép không tiết lộ vì sự an toàn cho hành trình tiếp theo.”

Bé Lan khai ông Bảy đã sờ vào vùng kín của bé, thơm má, thơm môi và cho kẹo. (Ảnh: H.T./ zingnews.vn)

Theo luật sư Luân, cả Điều tra viên và Cán bộ điều tra giao Quyết định không khởi tố đều cảm thấy “bất lực” và “sốc”.

Cha cháu bé đã chính thức gửi đơn Tố cáo Phó Thủ trưởng CQĐT Nhà Bè và những người liên quan ra Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Tối cao yêu cầu khởi tố Vụ án để điều tra về tội “Không truy cứu TNHS người có tội”“Ra quyết định trái pháp luật”.

Các Luật sư GOLD KEY và gia đình cháu bé cũng có đơn khẩn cấp kêu cứu gửi đến các cơ quan cao nhất tại TP. HCM có biện pháp bảo vệ an toàn, tính mạng cho gia đình cháu bé. Đồng thời LS. Lê Ngọc Luân cũng đang công bố các bằng chứng của vụ án lên mạng xã hội.

Từ Thức (t/h)