Tinh Hoa

“Khóc muốn chết” với vở cải lương “Sông dài” ở “Đường đến danh ca vọng cổ”.

Tối 4.2, tập 12 của Đường đến danh ca vọng cổ đã lên sóng vòng Chuyển thể phim trên kênh HTVC Thuần Việt.

Ở vòng thi này, những tác phẩm điện ảnh kinh điển, những bộ phim truyền hình nổi tiếng sẽ được lồng ghép vào từng tiết mục dự thi của mỗi thí sinh.

Đây là chủ đề vô cùng hấp dẫn mà chưa có chương trình nào có sự kết hợp hai bộ môn nghệ thuật tưởng chừng không liên quan này lại với nhau. Gây xúc động nhất trong tập 12 là phần thi của Lê Minh Chí đội HLV Thoại Mỹ.

Anh chàng có đôi chân tật nguyền Lê Minh Chí vào vai nhân vật Niễng trong tác phẩm điển ảnh Sông Dài đậm tính nhân văn. Tiết mục này có sự hỗ trợ của NSƯT Quỳnh Hương và diễn viên Lê Phương.

Lê Phương vào vai Lượm, một cô gái mù ở quê yêu Niễng. Cô được lên Sài Gòn để chữa mắt nhưng chính vì vậy cũng là lúc cô và Niễng phải chia tay nhau. Niễng không thể vượt qua được mặc cảm xấu xí, tật nguyền của mình.

Lê Phương diễn và hát cải lương quá ngọt khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Bên cạnh đó, Lê Minh Chí cũng lấy nước mắt của khán giả bởi nét diễn quá chân thật.

Tổng hợp