Tinh Hoa

Khả năng sống sót của 2 phi công trong vụ Su-22 rơi rất thấp

Dựa vào các mảnh vỡ được tìm thấy trong 5 ngày qua, Trung tướng Võ Văn Tuấn – Phó Tổng Tham mưu trưởng nhận định, khả năng sống sót của 2 phi công Lê Văn Nghĩa và Nguyễn Anh Tú trong vụ 2 máy bay Su-22 gặp nạn là rất thấp.

Mảnh vỡ buồng lái trục vớt được vào chiều 19/4.

Nhận định này được đưa ra sau khi đội người nhái trục vớt một bộ phận được cho là ghế dù của phi công vào chiều 20/4.

Kết quả phân tích cho thấy bộ phận này rớt xuống nước mới vỡ chứ không phải bắn ghế ra, vì vậy chuyện phi công nhảy dù trước khi máy bay rơi là không có, ông Tuấn nói.

Được biết, trong ngày 20/4, gần 10 tàu chuyên dụng và máy bay trực thăng, nhiều phương tiện máy móc hiện đại và hàng trăm nhân viên đã được điều động tham gia công tác tìm kiếm máy bay Su-22. Đội lặn cũng được tăng cường với 20 chiến sỹ đặc công nước Hải quân, chia làm 5 kíp liên tục thay nhau lặn xuống đáy biển dò tìm.

Một số tàu hành nghề lặn của ngư dân cũng được huy động tham gia tìm kiếm.

Khu vực tìm kiếm đã được các lực lượng cứu nạn chia ô, đánh dấu bằng phao để thuận lợi hơn cho công tác trục vớt. Sau khi đánh dấu khu vực, đội lặn cùng phương tiện cẩu trục chuyên dụng được di chuyển đến trục vớt.

Theo một nguồn tin, từ các chi tiết được tìm thấy trước đó và khu vực vệt dầu loang, có thể xác định hai máy bay nằm cách nhau khoảng 700 m dưới độ sâu 32 m.

Khu vực váng dầu nghi là điểm rơi chiếc Su 22 mang số hiệu 5857. (Ảnh AC)

Kết thúc ngày tìm kiếm thứ 5, lực lượng cứu nạn chỉ xác định được vị trí tương đối của 2 chiếc Su-22 và tìm được một số mảnh vỡ máy bay.

Theo VOV, PLTPHCM, KT