Tinh Hoa

Kết nối Internet ở Triều Tiên bị tê liệt

Theo thông tin mới đây, Internet ở Triều Tiên bị tê liệt hôm Thứ Hai (22/12), ngay sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ phải đối mặt với sự “đáp trả” về cuộc tấn công mạng vào Hãng phim Sony Pictures.

Trước đó, cuối ngày 19/12, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) chính thức đưa ra kết luận, Triều Tiên đứng đằng sau vụ tấn công mạng Sony Pictures, và khẳng định, hành động của Bình Nhưỡng đã “vượt quá giới hạn có thể chấp nhận được”. Triều Tiên đã bác bỏ toàn bộ các cáo buộc từ phía Mỹ trong vụ việc trên.

“Chúng tôi sẽ đáp trả… Và chúng tôi sẽ đáp trả tương thích tại địa điểm, thời gian và theo cách thức mà chúng tôi lựa chọn”, ông Obama tuyên bố.

Theo Reuters, Thứ Năm (17/12), Washington đã yêu cầu Trung Quốc giúp đỡ và muốn Bắc Kinh đóng máy chủ và các thiết bị định tuyến chạy qua các mạng Trung Quốc được Triều Tiên sử dụng.

Các quan chức cho biết, Hoa Kỳ cũng yêu cầu Trung Quốc xác định những hacker Triều Tiên đang hoạt động tại Trung Quốc, và nếu tìm thấy thì trả lại về Triều Tiên. Họ muốn thông qua Trung Quốc gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Bình Nhưỡng rằng một hành vi như vậy sẽ không được dung thứ.

Vào hôm Thứ Hai (22/12), tại Bắc Kinh Bộ Ngoại giaoTrung Quốc cho biết, họ phản đối tất cả các hình thức tấn công không gian mạng, và cho rằng không có bằng chứng cho thấy Triều Tiên phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công mạng Sony.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ là Marie Harf nói trong buổi họp báo thường lệ, bà không thể xác nhận việc Bình Nhưỡng mất kết nối Internet. Nhà Trắng từ chối bình luận về vụ này. 
Sinh viên Triều Tiên sử dụng máy tính ở Bình Nhưỡng. (Ảnh Reuters)

Chuyên gia Madory cho biết, sự bất ổn định nằm ở đường kết nối chạy qua thành phố Thẩm Dương ở Trung Quốc thông qua Công ty China Unicom. Theo ông, Triều Tiên có thể kết nối giới hạn thông qua vệ tinh. 

Chuyên gia này cho biết thêm, kết nối Internet của Triều Tiên xưa nay ổn định mặc dù từng vài lần bị tấn công, bao gồm cả giai đoạn căng thẳng cao điểm với Hàn Quốc năm 2013.

Ông Madory cho biết, có rất nhiều đối tượng tham gia vào việc tấn công mạng. Theo ông, nếu vụ việc được xác nhận là do tấn công mạng thì những tin tặc trẻ tuổi cũng có thể thực hiện chứ không cần đến một nước lớn. 

Theo Reuters, Zing News