Tinh Hoa

Italy thắt chặt nạn buôn lậu tạng người: 3 – 12 năm tù giam cho người vi phạm

Italy sẽ chính thức cho ban hành luật bỏ tù từ 3 – 12 năm đối với các đối tượng có hành vi buôn lậu tạng người.

Bên trong tòa Quốc hội Italy. Ngày 23/11, cơ quan Lập Pháp Thượng Viện Italy đã hoàn tất thông qua đạo luật chống lại hoạt động buôn lậu tạng người. (Ảnh: Internet)

Hôm 23/11, Ủy ban Tư pháp Quốc hội (House Judiciary Committee) Italy đã hoàn tất thông qua luật chống buôn lậu nội tạng người sống. Văn bản được Thượng viện tiếp nhận và đã được thông qua mà không có ý kiến phản đối.

“Đây là đạo luật quan trọng”, theo bà Donatella Ferranti, Chủ tịch Ủy ban Tư Pháp, người có ảnh hưởng lớn đến hoạt động chống lại các tội ác man rợ và hỗ trợ những người yếu thế trong việc đòi công lý. “Doanh thu từ hoạt động buôn lậu tạng người ước tính có thể lên đến 1,5 tỉ USD, điều này biến nó thành hoạt động vi phạm nhân quyền nghiêm trọng”.

Theo bà Ferranti, “Đây là lần đầu tiên, 1đạo luật văn minh được đưa ra với bản án nghiêm khắc để trừng trị các đối tượng kiếm lợi bằng hình thức mới kiểu ‘ăn thịt đồng loại’, xem cơ thể con người chỉ như 1 món hàng, và nó là cuộc chiến với ngành du lịch ghép tạng đáng ghê sợ”.

Bộ luật quy định 3 đến 12 năm tù giam đối với các đối tượng kinh doanh, buôn bán hoặc thu mua bất hợp pháp nội tạng người sống; bỏ tù trên 7 năm các đối tượng tổ chức hoặc thúc đẩy hoạt động du lịch nhằm mục đích ghép tạng. Ngoài ra, bộ luật cũng đưa ra các tình tiết tăng nặng trong các trường hợp nghi ngờ buôn lậu nội tạng người.

Theo adnkronos.com