Tinh Hoa

Ít nhất 4 tên lửa rơi gần Đại sứ quán Mỹ ở Iraq

Vào ngày 17/6, ít nhất 4 quả rocket đã rơi xuống khu vực Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad, Iraq gần Đại sứ quán Mỹ và các cơ sở ngoại giao khác của Mỹ, theo tờ Epoch Times.

Lực lượng an ninh và người biểu tình ở Iraq đứng bên ngoài đại sứ quán Mỹ ở Baghdad ngày 1/1/2020. (Ảnh qua REUTERS.

Theo thông tin ban đầu từ phóng viên địa phương, lực lượng an ninh Iraq đã phát hiện tên lửa được phóng từ khu vực Al Rasheed, vùng ngoại ô phía đông nam Baghdad.

Theo hãng tin Sputnik, còi báo động đã vang lên ngay sau khi các quả rocket rơi xuống. Sau đó, nhiều máy bay trực thăng của Mỹ đã xuất hiện tuần tra tại khu vực Vùng Xanh. Hiện chưa có báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại trong vụ tấn công.

Đây là cuộc tấn công thứ 3 vào khu vực Vùng Xanh tuần qua trong bối cảnh Mỹ và chính phủ Iraq đang tiếp tục đàm phán chiến lược cho một thỏa thuận an ninh. Mỹ cho biết họ sẽ tiếp tục giảm lực lượng quân đội tại Iraq. Số binh sĩ Mỹ đóng tại Iraq năm 2019 là khoảng 5.200.

Gần đây nhất, hôm 15/6, một quả rocket đã rơi xuống các kho quân sự của Mỹ gần sân bay Baghdad. Giới chức an ninh Iraq cho biết không có thương vong trong sự việc trên.

Lực lượng an ninh Iraq tìm thấy bệ phóng tên lửa tại trại Al-Rashid. (Ảnh: TWITTER)

Vào ngày 16/6, Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng đã gặp gỡ Bộ trưởng Ngoại giao mới bổ nhiệm của Iraq Fuad Hussein để cải tiến các vấn đề quan trọng chung, gồm cả cuộc Đối thoại Chiến lược Mỹ-Iraq. Cả 2 đều nhất trí đây là cơ hội để 2 nước tăng cường mối quan hệ. 

Kể từ tháng 10/2019, đã xảy ra ít nhất 32 vụ tấn công nhắm vào các căn cứ của Mỹ ở Iraq. Mỹ cáo buộc các phe phái do Iran hậu thuẫn đứng sau vụ việc.

Căng thẳng giữa Washington và Tehran lên đến đỉnh điểm vào tháng 1 khi Mỹ hạ sát tướng Iran Qasem Soleimani và chỉ huy Iraq Abu Mahdi al-Muhandis trong một cuộc không kích ở Baghdad.

Thùy Linh (t/h)