Tinh Hoa

Indonesia: Nhóm phiến quân Jemaah Islamiyah lặng lẽ “hồi sinh”

Một nhóm phiến quân Hồi giáo đã lặng lẽ gây dựng thanh thế tại Indonesia trong lúc nước này đang nỗ lực truy quét các phiến quân Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng sau vụ tấn công liều chết ở thủ đô Jakarta.

Abu Bakar Bashir, lãnh đạo tinh thần của Jemaah Islamiyah. (Ảnh The Famous People)

Theo Reuters, nhóm phiến quân này là Jemaah Islamiyah (JI), một tổ chức mọi người vẫn nghĩ đã sụp đổ sau đợt trấn áp dữ dội của chính phủ, hàng trăm chỉ huy và thủ hạ của nhóm đã vào tù sau hàng loạt vụ tấn công du khách phương Tây những năm 2000.

Tuy nhiên, các cuộc phỏng vấn của hãng tin Reuters với hai thành viên đang hoạt động và một cựu thành viên khác của JI cho thấy tổ chức này đã hoạt động trở lại. JI đang tuyển mộ thành viên, gây quỹ và gửi người tới vùng chiến sự Syria huấn luyện.

Cựu thành viên JI, Nasir Abas cho biết: “JI hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị. Họ sẽ không tiến hành bất cứ hoạt động tấn công nào mà chỉ đang tuyển người, củng cố kiến thức, học vấn, mạng lưới và tài chính. Tôi sẽ không đánh giá thấp họ”.

Chuyên gia an ninh tại Jakarta, Sidney Jones tin rằng số thành viên của JI hiện đã khôi phục vào khoảng 2.000 người, bằng thời điểm trước cuộc tấn công kinh hoàng nhất của nhóm này là đánh bom vào hòn đảo nghỉ dưỡng Bali, sát hại hơn 200 người, hầu hết là du khách Úc. Gần đây Indonesia cũng bắt giữ một số nghi phạm thuộc JI có tàng chứa vũ khí.

Theo các chuyên gia, hiện chưa có bằng chứng cho thấy sự trỗi dậy của tổ chức khủng bố ISIS ở Trung Đông làm hồi sinh trở lại hoạt động của nhóm JI ở Indonesia, quốc gia có đông người dân theo đạo Hồi nhất thế giới.

Trong quá khứ, JI có những liên hệ với al-Qaeda, tổ chức khủng bố mà ISIS xem như kẻ thù. Tuy nhiên, sự trỗi dậy của JI hiện chưa được nhìn nhận như một cuộc cạnh tranh thánh chiến ở Đông Nam Á.

ISIS đánh dấu sự xuất hiện của chúng tại Đông Nam Á bằng cuộc tấn công hồi tháng 1 tại Jakarta bằng súng và bom, làm 8 người thiệt mạng, trong đó có 4 nghi phạm tấn công.

Cảnh sát Indonesia một mặt vẫn cảnh giác với những cuộc tấn công khác của các phần tử đi theo ISIS, nhưng họ cho rằng, những cuộc tấn công này sẽ rất khác so với quy mô của vụ tấn công xảy ra tại Paris hồi tháng 11/2015 vì ISIS vẫn thiếu một sức mạnh có tổ chức tại Indonesia.

Tuy nhiên, với chiến lược đào tạo, tổ chức tinh vi và khả năng gây quỹ của JI, giới chức Indonesia lo ngại tổ chức này có thể gây nguy cơ an ninh lớn hơn nhiều.

JI từng có các phần tử trung thành trải dọc Đông Nam Á, bao gồm ở Malaysia, Philippines và Thái Lan. Tổ chức này có mục tiêu thiết lập một nhà nước Hồi giáo trên toàn khu vực.

Theo các thành viên hiện tại của Jemaah Islamiyah, hiện tổ chức này không còn hoạt động xuyên quốc gia nữa mà chỉ tập trung tại Indonesia với chiến lược giành được sự ủng hộ của cộng đồng với ý tưởng và tham vọng của tổ chức.

Theo Tuổi Trẻ