Indonesia: Máy bay chở 54 người mất tích

17/08/15, 07:30 Chưa phân loại

Chủ Nhật (17/8), Chiếc máy bay cánh quạt ATR 42 của công ty Trigana Air, chở 54 người, bị mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu trên vùng trời tỉnh Papouasia, miền đông Indonesia.

Chiếc máy bay mất tích ở khu vực hẻo lánh của tỉnh Papua. Ảnh minh họa: Planespotters

Theo bộ Giao thông Indonesia và sở cứu hộ địa phương tỉnh Papuasia, đài kiểm soát không lưu mất liên lạc với chiếc máy bay ATR 42 của hãng hàng không Indonesia, Trigana Air, vài phút trước 15 giờ trưa nay giờ địa phương. Nửa giờ trước, chiếc phi cơ cánh quạt cất cánh từ phi trường Sentani, ở thủ phủ Jayapura chở 49 hành khách và 5 nhân viên phi hành đoàn đi Oksibil ở phía nam.

Phát ngôn viên bộ Giao thông Indonesia J.A Barata xác nhận máy bay mất liên lạc, không biết chuyện gì đã xảy ra và đang phối hợp với chính quyền địa phương. Viên chức này cho biết thêm là thời tiết tại Papua rất xấu, mây nhiều và u ám. Vùng này có nhiều núi không dễ chi việc tìm kiếm. “Một phi công nếu bay được qua khu vực này sẽ có thể lái máy bay ở mọi khu vực trên thế giới“, ông Sudibyo, một nhà phân tích hàng không cho biết.

Hành trình dự kiến của máy bay. Đồ họa: Guardian.

Theo cơ sở dữ liệu trực tuyến của Mạng lưới An toàn Hàng không, Trigana Air từng gặp phải 14 tai nạn nghiêm trọng kể từ khi đi vào hoạt động năm 1991. Không tính vụ việc mới nhất, hãng này đã mất 10 máy bay.

Trigana Air nằm trong danh sách cấm bay vào khu vực của Liên minh châu Âu kể từ năm 2007. Những hãng hàng không bị liệt vào danh sách trên không được phép hoạt động trong không phận châu Âu bởi những lo ngại về tiêu chuẩn an toàn.

Theo vnexpress

 

 

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x