Tinh Hoa

Hy hữu bé gái sinh non khi được 36 tuần tuổi mang thai em song sinh

Hiện tượng này thực chất do quá trình mang thai, những cặp song sinh cùng trứng xảy ra vấn đề khiến phôi nằm trong phôi. Vì vậy, thai nhi cũng nằm trong thai nhi từ từ lớn lên.

Trước đó qua siêu âm tiền sản, các bác sĩ của bệnh viện Từ Dũ đã phát hiện ra khối u kỳ lạ bên trong thai nhi. (Ảnh minh họa qua Vinmec)

Ngày 23/2, các bác sĩ của Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM đã vừa phẫu thuật thành công một ca thai trong thai. Hiện tượng này rất hiếm gặp với tỷ lệ 1/500.000 ca trên toàn thế giới.

Trước đó, tại Bệnh viện Từ Dũ, bé gái sinh non 36 tuần tuổi, nặng 3,4kg. Sau khi sinh thì có biểu hiện bụng chướng căng, suy hô hấp, phải đặt nội khí quản. Nguyên nhân do có một khối u vùng bụng vẫn chưa rõ là u gì, ngày càng tăng dần về kích thước.

Sau khi bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2, qua thăm khám, các bác sĩ đã đình chỉ phẫu thuật vì phát hiện một khối u trong ổ bụng bé gái có cấu trúc mô đặc dịch, mô mỡ và nhiều cấu trúc dạng xương ống, xương dẹt, còn có cả các mạch máu… Khối u phát triển khiến bệnh nhi gặp khó khăn trong hô hấp nên phải tiến hành phẫu thuật ngay lập tức.

Bệnh viện Nhi đồng 2 là nơi tiếp nhận bệnh nhi và phẫu thuật thành công. (Ảnh qua VTC News)

Trong lúc phẫu thuật loại bỏ, các bác sĩ phát hiện, khối u này thực chất chính là thai nhi của người em song sinh bé gái. Thai nhi này nằm chiếm gần hết ổ bụng, phía dưới gan, các cấu trúc xương khá hoàn thiện, riêng xương sống vẫn chưa hoàn chỉnh lắm, các chi đã phát triển khá rõ.

Thạc sĩ Nguyễn Thanh Trúc là một thành viên thực hiện ca mổ cho biết, khối u trong ổ bụng cô bé không thể phân biệt với thai trong thai, các thành phần mô trưởng thành rất rõ rệt, tương tự một cơ thể thai nhi khác. Tuy cách điều trị với hiện tượng này và khối u giống nhau, đều là phẫu thuật triệt để, cắt trọn không để sót và phải theo dõi bệnh nhân một thời gian dài như một trường hợp u quái.

Tình trạng bệnh nhi sau khi phẫu thuật đã hoàn toàn ổn định, hô hấp cải thiện rõ rệt và được chuyển sang khoa hồi sức sơ sinh an toàn.

Hiện tại, bệnh nhi đã được cho xuất viện sau đó nhưng vẫn sẽ phải được theo dõi sức khỏe ít nhất 3 năm để phòng ngừa xảy ra các bệnh lý ác tính hoặc sai sót trong mô học.

Mạch Khê (t/h)