Tinh Hoa

Hungary cảnh báo người di cư vượt biên có thể đối mặt với án tù

Hungary cảnh báo rằng người di cư vượt biên trái phép vào nước này có thể đối mặt với án tù, trong khi Thị trưởng của Asotthalom, một thị trấn biên giới Hungary, đã quay một đoạn video dài 2 phút gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng Hungary không chào đón những người tị nạn.

Ông Toroczkai cùng các đại diện quân đội và cảnh sát đứng giữa một cánh đồng xanh và bày tỏ quyết tâm bảo vệ Hungary trước làn sóng di cư.

RT cho biết, ông Laszlo Toroczkai là thị trưởng thị trấn Asotthalom, sát biên giới với Serbia, và là lãnh đạo của Phong trào Thanh niên 64 nước, một nhóm dân tộc chủ nghĩa đang tìm cách đòi lại những vùng đất từng thuộc về Hungary trong lịch sử.

Từ hôm nay, ngày 15/9, tại Hungary, vượt biên trái phép là một hành vi phạm tội“, vị thị trưởng này bắt đầu video bằng giọng đanh thép. “Từ bây giờ, biên giới Hungary được bảo vệ bằng một hàng rào vẫn đang tiếp tục được nối dài, bằng hàng nghìn cảnh sát và bằng quân đội Hungary“.

Video tiếp nối bằng cảnh rượt đuổi với những motor, trực thăng, thậm chí đội tuần tra bằng ngựa, trên nền nhạc dồn dập, khiến người xem tưởng như đang theo dõi một bộ phim hành động của Hollywood.

Ông Toroczkai sau đó chỉ ra rằng, tuyến đường ngắn nhất từ Serbia đến Đức là đi qua Croatia và Slovenia chứ không phải Hungary, theo bản đồ của Google.

Hungary là một lựa chọn tồi“, ông nói. “Assothalom là lựa chọn tệ nhất“.

Trong cảnh cuối cùng của video, ông Toroczkai cùng các đại diện quân đội và cảnh sát đứng giữa một cánh đồng xanh và bày tỏ quyết tâm bảo vệ Hungary trước làn sóng di cư.

Hungary cũng tuyên bố, người di cư phải tự động quay về và bất cứ ai vượt biên trái phép vào nước này có thể đối mặt với án tù và hàng trăm người đã bị cảnh sát bắt giữ.

Người di cư chuẩn bị lên tàu tại nhà ga Tovarnik của Croatia hôm 18/9. (Ảnh Reuters)

Hôm 18/9, giới chức Hungary đã chặn một đoàn tàu “lẳng lặng” chở 1.000 người xin tị nạn cùng với 40 cảnh sát Croatia.

Chính quyền Hungary cáo buộc vụ việc trên là hành động phá vỡ luật pháp quốc tế của chính quyền Croatia, và gọi đó là hành động buôn người có chủ đích “để đẩy người tị nạn sang biên giới Hungary”.

Một ngày trước đó, Ngoại trưởng Hungary còn cáo buộc Croatia đã khuyến khích người di cư vi phạm pháp luật. “Thay vì tôn trọng luật pháp trong liên minh châu Âu (EU), Croatia lại đang khuyến khích đông đảo người tị nạn phạm luật, bởi vượt biên trái phép chính là phạm luật”.

Hungary đóng cửa biên giới với Serbia hôm 15/9 sau khi Liên minh châu Âu (EU) không đạt được thỏa thuận về chia sẻ trách nhiệm tiếp nhận người tị nạn. Hàng nghìn người bị mắc kẹt lại ở Serbia đã ẩu đả với cảnh sát để tìm cách vượt biên hoặc đổ về biên giới với Croatia để tìm lối thoát.

Theo VnExpress, Người Lao Động