Tinh Hoa

Hồng Kông: 1,03 triệu người tuần hành phản đối luật dẫn độ về Trung Quốc đại lục

Hàng trăm nghìn đã đổ ra các đường phố ở Hong Kong trong nỗ lực cuối cùng nhằm phản đối dự luật dẫn độ các nghi can sang Trung Quốc để đối mặt với việc bị xét xử.

130 ngàn người Hồng Kông tuần hành phản đối luật dẫn độ về Trung Quốc đại lục. (Ảnh qua VOA)

Sắc lệnh các tội phạm bỏ trốn đang gây tranh cãi ở Hong Kong sẽ đơn giản hóa những thủ tục tùy vào từng trường hợp để cho phép dẫn độ những nghi phạm bị truy nã tới các nước, trong đó có Trung Quốc đại lục, ngoài 20 nước mà Hong Kong đã ký hiệp ước dẫn độ.

Tuy nhiên, nguy cơ bị dẫn độ về Trung Quốc đại lục khiến nhiều người Hong Kong lo ngại bởi họ nghi ngờ về tính công bằng và minh bạch của hệ thống tòa án Trung Quốc.

Theo đó vào ngày 28/4, hàng chục nghìn người Hong Kong đã tuần hành tới cơ quan lập pháp, yêu cầu bãi bỏ dự luật về dẫn độ cho phép đưa các nghi phạm ở nước này tới Trung Quốc đại lục để xét xử.

Giới chỉ trích nói người dân Hong Kong sẽ bị nguy hiểm, càng làm sự độc lập tư pháp ở đây bị xói mòn. (Ảnh qua VOA)

Cũng theo nguồn tin của cảnh sát thì có gần 240 nghìn người xuống đường phố Hồng Kông, trong khi các nhà tổ chức ước tính con số là 1, 03 triệu người.

Hơn 2.000 cảnh sát đã được huy động để đối phó với cuộc biểu tình lớn nhất trong vòng 15 năm qua ở nơi đây kể từ cuộc biểu tình hồi năm 2003 thu hút lượng người tham gia tương tự, phản đối các kế hoạch của chính quyền đặc khu nhằm thắt chặt luật an ninh mà sau đó đã bị hủy bỏ.

Dưới cái nóng 32 độ C, những gia đình trẻ đưa con nhỏ theo trong xe đẩy và những người lớn tuổi cùng tuần hành. Phe đối lập phản đối dự luật dẫn độ bao gồm nhiều thành phần: từ các doanh nhân, luật sư, sinh viên, tới những người nổi tiếng ủng hộ dân chủ và các nhóm tôn giáo.

Giới luật sư tuần hành phản đối luật dẫn độ. (Ảnh qua vietnamdaily

“Tôi tới đây để đấu tranh”, một người ngồi xe lăn tên Lai, 78 tuổi, nói. “Dù có bao nhiêu người tới đây, cuộc biểu tình có thể không đạt được kết quả. Chúng tôi không có đủ sức mạnh để kháng cự vì chính quyền Hong Kong được đại lục hậu thuẫn”.

Theo nhận định của một nhà hoạt động kỳ cựu và là cựu dân biểu Leung Kwok-hung thì động thái của chính quyền sẽ khiến “người dân Hong Kong và các du khách tới Hong Kong sẽ bị mất đi quyền không bị trục xuất sang Trung Quốc đại lục”.

“Họ sẽ phải đối mặt với một hệ thống pháp luật không công bằng ở đại lục”, ông Leung cho hay.

Hong Kong là thuộc địa cũ của Anh và được trao trả về cho Trung Quốc vào năm 1997 với những đảm bảo về các quyền tự trị và tự do, bao gồm cả hệ thống tòa án riêng biệt. Hong Kong là một trong hai đặc khu theo quy chế đặc biệt của Trung Quốc.

Vũ Tuấn (t/h)