Hơn 5 triệu người chết vì virus Vũ Hán, ĐCSTQ vẫn chưa bị truy cứu trách nhiệm

02/11/21, 10:02 Thế giới

Vào ngày 1/11/2021, báo cáo toàn cầu về số ca tử vong do nhiễm virus Vũ Hán đã vượt quá con số 5 triệu người. Cho đến nay, trận đại dịch đã kéo dài gần hai năm, nhưng chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐSTQ) vẫn chưa chịu trách nhiệm về thảm họa toàn cầu này.

Hơn 5 triệu ca tử vong vì Covid-19, ĐCSTQ vẫn chưa bị truy cứu trách nhiệm. (Ảnh: Ipdefenseforum)

Theo số liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Coronavirus chủng mới (còn được gọi là virus Vũ Hán, COVID-19) tại Đại học Johns Hopkins, số ca tử vong do virus Vũ Hán được báo cáo trên toàn thế giới vào ngày 1/11/2021 lên đến con số 5.002.179 người, ngoài ra đã có hơn 246 triệu ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu và tỷ lệ tử vong khoảng 2%.

Hãng thông tấn AP cho biết, số người chết hiện tại “tương đương với tổng dân số của Los Angeles và San Francisco”. Trong đó, 740.000 người Mỹ đã thiệt mạng vì virus Vũ Hán.

Tuy nhiên, chính phủ ĐCSTQ vốn được cho là đã che đậy nguồn gốc của virus viêm phổi Vũ Hán, hiện vẫn không bị truy cứu trách nhiệm theo bất kỳ phương thức có ý nghĩa nào.

Giới chức y tế Trung Quốc đã phát hiện ra virus Corona chủng mới ở Vũ Hán vào tháng 11/2019, nhưng các quan chức ĐCSTQ đã che giấu tình hình dịch bệnh và mức độ nghiêm trọng của virus đối với thế giới. 

Quan trọng hơn, trong những ngày đầu của đại dịch viêm phổi Vũ Hán, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng liên tục tuyên truyền thay cho ĐCSTQ, nói rằng “không có bằng chứng rõ ràng cho thấy virus lây lan từ người này sang người”. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus thậm chí còn công khai ca ngợi phản ứng của Trung Quốc trước đại dịch viêm phổi Vũ Hán.

Sau đó, vào tháng 5/2020, một báo cáo của liên minh tình báo “Five Eyes” do 5 nước Mỹ, Anh, Australia, Canada và New Zealand hợp thành, tiết lộ rằng ĐCSTQ đã che đậy sự bùng phát của virus Corona chủng mới ở Vũ Hán để “gây nguy hiểm cho các quốc gia khác”.

Bên ngoài Viện Virus học ở Vũ Hán, Trung Quốc. (Ảnh Reuters)

Báo cáo phát hiện ra, chính quyền ĐCSTQ đã “bịt miệng” các bác sĩ “thổi còi” ở khắp nơi; kiểm duyệt các tin tức về dịch bệnh; tiêu hủy các mẫu virus trong phòng thí nghiệm và từ chối bàn giao mẫu cho các nhà khoa học quốc tế, do đó trì hoãn thời gian và khả năng nghiên cứu, sản xuất thuốc điều trị virus Vũ Hán.

Thông tin tình báo này lần đầu tiên được Saturday Telegraph của Úc tiết lộ, trong đó cho biết, ngay từ ngày 31/12/2019, các quan chức ĐCSTQ đã bắt đầu xem xét các thuật ngữ như “viêm phổi không xác định ở Vũ Hán”, “chợ hải sản Vũ Hán” “biến chủng SARS”.

Vào ngày 1/1/2020, chợ hải sản ở Vũ Hán đã bị đóng cửa và khử trùng, điều này đã phá hủy và loại bỏ khả năng khám phá nơi đó là nguồn gốc sự bùng phát virus.

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Tom Cotton và một số thành viên của Quốc hội lưu ý rằng, mặc dù “tất cả các bằng chứng” đều nhắm tới phòng thí nghiệm của Viện Virus học Vũ Hán, nhưng cho đến nay, chính quyền ĐCSTQ vẫn đang tiếp tục che giấu nguồn gốc của virus.

Nghị sĩ Tom Cotton đã lên tiếng vào tháng 5/2020: “Tôi cho rằng tất cả các bằng chứng đều nhắm tới phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, và nếu chúng ta phát hiện ra rằng nơi này chính là khởi nguồn của virus, Trung Quốc thực sự cần phải trả giá đắt”.

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Tom Cotton cho biết, Hoa Kỳ nên trừng phạt nghiêm khắc quốc gia đã lan truyền virus Vũ Hán ra toàn thế giới. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Cotton cũng ý thức được rằng, ĐCSTQ sẽ tiếp tục che giấu, vậy nên việc truy cứu trách nhiệm đối với ĐCSTQ là tương đối khó khăn: “Tôi không nghĩ rằng Trung Quốc sẽ sớm tiết lộ những gì đã xảy ra trong các phòng thí nghiệm này. Tôi cho rằng họ sẽ tiếp tục cố gắng che đậy nó. Và nếu vậy, tôi nghĩ rằng kết luận của người dân Mỹ ‘Trung quốc đang che đậy những chuyện xảy ra trong phòng thí nghiệm’ là hợp lý”.

Thượng nghị sĩ Rand Paul, Hạ nghị sĩ Barry Moore và nhiều nghị sĩ Đảng Cộng hòa khác vẫn đang kêu gọi điều tra nguồn gốc của virus Corona chủng mới và sự tham dự của Hoa Kỳ trong việc tài trợ cho Phòng thí nghiệm Virus Vũ Hán. Mặt khác, ĐCSTQ lại tiếp tục từ chối “điều tra thêm về nguồn gốc của virus Corona chủng mới ở Trung Quốc và từ chối lời kêu gọi của WHO để điều tra lại nguồn gốc của virus”.

Tuệ Tâm (Theo Vision Times)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x