Tinh Hoa

Hơn 16.000 lao động bị ảnh hưởng khi Đồng Nai cách ly người từ TP.HCM

Ước tính có hơn 16.000 lao động, chuyên gia bị ảnh hưởng khi Đồng Nai quy định người từ TP.HCM tới địa phương này phải cách ly 21 ngày kể từ 0 giờ ngày 5/6.

Ước tính sẽ có hơn 16.000 lao động bị ảnh hưởng khi Đồng Nai cách ly người từ TP.HCM. (Ảnh qua Vnexpress)

Báo VnExpress đưa tin, trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến vô cùng phức tạp với nhiều chuỗi lây nhiễm nguy hiểm tại TP.HCM, mới đây, Đồng Nai đã có công văn hỏa tốc quy định người từ TP.HCM tới, về địa phương phải cách ly 21 ngày kể từ 0 giờ ngày 5/6.

Ngoài cách ly tại nhà và nơi lưu trú, những người từ TP.HCM đến (trừ những người phải áp dụng các biện pháp cách ly khác) phải thực hiện lấy mẫu xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ 7 và 14, tự trả chi phí. 

Hơn 16.000 lao động, chuyên gia tại bị ảnh hưởng khi Đồng Nai cách ly người đến, về từ TP.HCM

Theo ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (Hepza), việc Đồng Nai thực hiện các biện pháp cách ly như vậy sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn lao động và nguyên liệu sản xuất của doanh nghiệp cũng như lưu thông hàng hóa giữa hai địa phương. Các doanh nghiệp tại TP.HCM sẽ không đảm bảo được duy trì sản xuất, kinh doanh.

Hàng ngày có hơn 6.000 lao động ở Đồng Nai đến các khu công nghiệp, chế xuất Cát Lái, Linh Trung, Đông Nam, Bình Chiểu, Lê Minh Xuân 3 tại TP HCM làm việc. Ngoài ra, rất nhiều hàng hóa xuất nhập qua Cụm cảng Cái Mép Thị Vải và hàng hóa vận chuyển qua lại giữa hai địa phương.

Phó ban quản lý Khu công nghệ cao (TP. Thủ Đức), bà Lê Bích Loan cho biết, nhiều doanh nghiệp trong khu vực đã bày tỏ lo ngại quyết định trên làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất, đơn vị này đã có ý kiến với lãnh đạo UBND TP.HCM để tháo gỡ vướng mắc.

Phó chủ tịch UBND Đồng Nai, ông Thái Bảo cho biết, Đồng Nai có khoảng 10.000 người nhân công từ TP.HCM đến địa phương để làm việc, nguy cơ lây nhiễm Covid-19 rất cao. Tỉnh đã hướng dẫn các công ty vận động công nhân, chuyên gia ở lại địa phương làm việc hoặc làm việc trực tuyến.

Hàng hóa, nhu yếu phẩm của hai tỉnh vẫn được lưu thông bình thường. Các doanh nghiệp phải chủ động có phương án phòng chống dịch bệnh cho tài xế chở hàng hóa thiết yếu. 

Long An, Đồng tháp lần lượt yêu cầu cách ly người về từ vùng dịch 14 – 21 ngày

Cũng giáp ranh TP.HCM, Long An quy định, người từng đến, về từ các điểm dịch, người không có hộ khẩu tại Long An sẽ được cách ly tập trung 21 ngày, quy định có hiệu lực kể từ 0 giờ ngày 5/6. Những người được lấy mẫu xét nghiệm sẽ tự phải chi trả các chi phí.

Đối với người từng đến, về từ các khu vực khác không liên quan đến các điểm dịch sẽ cách ly tại nhà 14 ngày, tự chi trả chi phí xét nghiệm.

Người làm nhiệm vụ vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm, hàng hóa, vật liệu xây dựng phải khai báo y tế, lịch trình di chuyển và phải có giấy xác nhận âm tính thì mới được vào Long An.

UBND tỉnh Đồng Tháp cũng yêu cầu người từ vùng đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 khi đến địa phương này buộc cách ly tập trung 21 ngày. Người đến từ vùng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 thì theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày.

Yên Yên (t/h)