Học viện Khổng Tử đổi tên, cư dân mạng Trung Quốc chế giễu “Đổi kỹ viện thành lầu xanh”

08/07/20, 09:50 Thế giới

Giữa trào lưu “chống Cộng” toàn cầu, việc “Học viện Khổng Tử”, cơ quan gián điệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở nước ngoài mới đây lặng lẽ đổi tên đã khiến cư dân mạng Trung Quốc chế giễu rằng, động thái của ĐCSTQ chính là “đem kỹ viện đổi thành lầu xanh”, thay hình đổi dạng cũng vô tích sự.

Một bức tượng Khổng Tử ở Trung Quốc (Ảnh qua Getty Images)

Vào 5/7, ĐCSTQ và trang web chính thức của “Học viện Khổng Tử” đã đưa ra thông báo chính thức xác nhận rằng, “Học viện Khổng Tử” đã được đổi tên thành “Trung tâm Hợp tác và Trao đổi Ngoại ngữ Trung Quốc của Bộ Giáo dục”, gọi tắt là “Trung tâm Hợp tác Ngôn ngữ”, không còn sử dụng tên “Văn phòng của Tập đoàn hàng đầu quốc gia về dạy tiếng Trung đối ngoại” (HANBAN, văn phòng Hán ngữ).

Báo cáo cho biết “Trung tâm hợp tác ngôn ngữ” là một đơn vị hành chính trực thuộc Bộ Giáo dục của ĐCSTQ. Trung tâm này sẽ được ra mắt trong tương lai gần và sẽ được vận hành bởi “Cơ sở giáo dục tiếng Trung quốc tế Trung Quốc”. Cơ sở được chính thức thành lập vào 16/6 và sẽ tiếp tục phụ trách vận hành “Học viện Khổng Tử” toàn cầu.

Thông báo cũng cho biết Mã Tiến Phi, Giám đốc trung tâm trao đổi ngôn ngữ, là Phó giám đốc, bí thư Đảng ủy Hanban, cũng kiêm cả chức Phó tổng trợ lý của Trụ sở Viện Khổng Tử. Báo cáo cũng cho biết tài khoản đại chúng WeChat “Học viện Khổng Tử Internet” cũng đã được đổi tên thành “Liên minh tiếng Trung”.

“Học viện Khổng Tử” tại Đại học Bắc Florida đã lặng lẽ đổi tên thành “Trung tâm trao đổi ngoại ngữ Trung Quốc của Bộ Giáo dục”. (Ảnh qua Epoch Times)

Tờ Apple Daily bình luận rằng “Học viện Khổng Tử”, “bộ máy tẩy não” của ĐCSTQ đã trở thành mục tiêu chỉ trích, ĐCSTQ lại dùng thủ đoạn đổi tên, nhưng dưới trào lưu “chống Cộng” toàn cầu thì ngay cả thay hình đổi dạng cũng không lừa được xã hội quốc tế.

Cư dân mạng Trung Quốc cũng ồ ạt để lại bình luận chế giễu “Học viện Khổng Tử” là kiểu bình mới rượu cũ. “(Viện Khổng Tử) vì tiếng xấu mà cho rằng việc đổi tên sẽ có thể bịt tai che mắt  mọi người”, “đổi kỹ viện thành lầu xanh hay di hồng viện trên bản chất có gì khác biệt? Bất quá là cố ý lừa bịp, lường gạt người nước ngoài”.

Từ năm 2004, ĐCSTQ đã thành lập “Học viện Khổng Tử” ở nước ngoài để tiến hành tuyên truyền hình thức tư tưởng và mặt trận thống nhất. “Học viện Khổng Tử” dưới vỏ bọc giảng dạy tiếng Trung và truyền bá văn hóa Trung Quốc đã thâm nhập vào quyền lực mềm và âm thầm thực hiện hoạt động gián điệp đối với các quốc gia phương Tây. Đã từng có hơn 500 trường đại học thiết lập “Học viện Khổng Tử” hoặc “Lớp học Khổng Tử” ở 160 quốc gia.

Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều quốc gia phương Tây ý thức được rằng việc tiến hành “giao lưu văn hóa” ở bề mặt “Học viện Khổng Tử” thực chất là giúp ĐCSTQ triển khai mặt trận thống nhất, can thiệp vào tự do học thuật phương Tây, và có liên quan đến việc tiếp tay cho ĐCSTQ tiến hành hoạt động gián điệp. Do đó, các quốc gia bắt đầu dấy lên làn sóng trục xuất “Học viện Khổng Tử”.

Mỹ, Đức, Pháp, Thụy Điển, Úc và các nước khác đã liên tiếp ra lệnh hủy bỏ mối quan hệ hợp tác với “Học viện Khổng Tử”. Hoa Kỳ đã cho đóng cửa 40 “Học viện Khổng Tử”, và Thụy Điển đã loại bỏ tất cả “Học viện Khổng Tử” vào tháng 4.

Lương Phong (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x