Tinh Hoa

Học online vì Covid-19: 30.000 học sinh Hàn Quốc nghiện điện thoại, trường hợp nặng có thể phải chữa trị

Theo Truyền thông Hàn Quốc, do phải học online, khoảng 228.000 học sinh của quốc gia này đang có nguy cơ phụ thuộc quá nhiều vào Internet và điện thoại thông minh, chiếm gần 20% tổng số lượng được khảo sát.

Gần 30.000 học sinh ở Hàn Quốc bị nghiện điện thoại vì học online, trường hợp nặng có thể phải chữa trị. (Ảnh minh họa qua Ekos)

Mới đây, các phương tiện truyền thông Hàn Quốc đưa tin, dịch bệnh Covid-19 đã làm vấn đề nghiện điện thoại di động ở thanh thiếu niên Hàn Quốc thêm trầm trọng, nhiều trường hợp có khả năng phải tiến hành điều trị.

Cụ thể, ngày 24/5, đài truyền hình KBS của Hàn Quốc đưa tin, theo kết quả khảo sát mới nhất, hầu hết các trường học ở nước này đều phải cho học sinh nghỉ học ở nhà và tham gia lớp học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Tình trạng này đã kéo dài trong nhiều tháng qua, dẫn đến có 18% thanh thiếu niên phụ thuộc quá nhiều vào Internet và điện thoại.

Bộ Phụ nữ và Gia đình Hàn Quốc cho biết năm 2020 đã có tới 30.000 học sinh Hàn Quốc trong giai đoạn nghiện, cao hơn con số 28.000 người vào năm 2019. (Ảnh minh họa qua Business AM)

Bộ Phụ nữ và Gia đình Hàn Quốc đã bày tỏ quan ngại bởi theo số liệu từ cuộc khảo sát lần thứ 23 năm ngoái của bộ này, thực hiện trên 1,29 triệu học sinh các cấp về “thói quen sử dụng Internet và điện thoại thông minh”, có khoảng 228.000 học sinh có nguy cơ phụ thuộc quá nhiều vào Internet và điện thoại thông minh, chiếm gần 20% tổng số lượng được khảo sát.

Ngoài ra, thực tế có tới 30.000 học sinh trong giai đoạn nghiện, cao hơn con số 28.000 người vào năm 2019.

Trong đó có khoảng 40% học sinh thuộc nhóm nguy cơ là học sinh năm nhất trung học cơ sở, đồng thời tỷ lệ học sinh tiểu học cũng tăng mạnh.

Không chỉ Hàn Quốc, hiện nay ở nhiều nước khác, học sinh cũng đang phải tiến hành học online tại nhà, tình trạng sử dụng các thiết bị điện tử quá nhiều khiến cho nguy cơ trẻ bị nghiện, thậm chí phải điều trị bệnh này là rất cao. (Ảnh minh họa qua Makers Empire)

Xét về cấp học, trong tất cả các học sinh thuộc nhóm nguy cơ, tỷ lệ học sinh năm thứ nhất trung học cơ sở là cao nhất, đạt khoảng 40%, và tỷ lệ học sinh tiểu học cũng tăng mạnh.

Dưới góc độ giới tính, học sinh nữ cấp học càng cao thì nguy cơ mắc bệnh càng cao còn học sinh nam cấp lớp càng thấp thì nguy cơ càng cao.

Bộ Phụ nữ và Gia đình Hàn Quốc cho biết, trong tương lai sẽ có kế hoạch tư vấn, theo dõi và kiểm tra tình trạng của thanh niên, nếu phát hiện những người nghiện nặng sẽ hỗ trợ điều trị và hướng dẫn các bậc cha mẹ hướng dẫn con cái một cách đúng đắn.

Hiện nay, ở nhiều nước khác, học sinh cũng đang phải tiến hành học online tại nhà, vì vậy, tình trạng sử dụng các thiết bị điện tử quá nhiều khiến cho trẻ rất dễ bị nghiện, thậm chí phải điều trị bệnh này.

Yên Yên (t/h)