Tinh Hoa

Học cách nuôi dạy con thông minh chỉ với 4 câu hỏi mỗi ngày

Cha mẹ có nhiều lúc không biết rõ con mình đang nghĩ gì. Có khi muốn nói chuyện với con, nhưng bạn lại không biết nói về chủ đề nào. Kỳ thực điều này vô cùng đơn giản, chỉ cần với 4 câu hỏi dưới đây, bạn có thể hiểu và dạy con thông minh dễ dàng!

Người cha này mỗi ngày chỉ nói chuyện với con 10 phút với 4 câu hỏi.

Bậc làm cha mẹ ai cũng hy vọng con của mình khỏe mạnh, giỏi giang, nhưng phương pháp giáo dục có thể lại không hiệu quả, mất rất nhiều công sức nhưng kết quả thì không được bao nhiêu.

Dưới đây là phương pháp vô cùng độc đáo của một ông bố dạy con gái. Từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ dạy con làm bài tập, mà mỗi ngày anh chỉ nói chuyện với con 10 phút, với 4 câu hỏi, và thế là hoàn thành phần giáo dục của mình.

Quả thực, phương pháp này vô cùng hữu hiệu rất đáng cho chúng ta áp dụng.

4 câu hỏi này là:

1, Ở trường con có chuyện gì vui không?

2, Hôm nay con có biểu hiện tốt gì không?

3, Hôm nay con có gặt hái được gì không?

4, Con có chuyện gì cần ba giúp đỡ không?

Nghe có vẻ những câu hỏi này rất đơn giản, và chẳng có gì đặc biệt, nhưng nó lại ẩn chứa những hàm nghĩa vô cùng rộng lớn.

Câu hỏi thứ nhất

Câu hỏi này là cách để kiểm tra giá trị quan của con gái, xem xét nội tâm của cô bé ngày hôm đó cảm thấy có gì tốt, có gì không tốt.

Câu hỏi thứ hai

Trên thực tế là sự khích lệ dành cho con gái, giúp cô bé tự tin hơn.

Câu hỏi thứ ba

Câu hỏi này giúp cô bé xác nhận lại hôm nay cụ thể mình đã học được những gì.

Câu hỏi thứ tư

Có hai tầng ý nghĩa, một là biểu thị “ba rất quan tâm con”, hai là “học tập là chuyện của con”.

4 câu hỏi đơn giản này, bao hàm rất nhiều tình cảm yêu thương và quan tâm bên trong, trên thực tế đã chứng minh là vô cùng hiệu quả.

Nếu phụ huynh xây dựng được niềm tin tuyệt đối trong tâm của trẻ thì:

Trẻ sẽ tin rằng ba mẹ yêu thương mình vô điều kiện;

Sẽ tin tất cả những lời khen ngợi cũng như phê bình của cha mẹ, có xuất phát điểm là vì muốn tốt cho mình;

Nếu trong tiềm thức của trẻ hoàn toàn tin tưởng, thì giữa cha mẹ và con cái sẽ là những yêu thương, ủng hộ, tình cảm ổn định và thấu hiểu. Như vậy, việc dạy trẻ sẽ trở nên rất đơn giản.

Tuy nhiên, trong thực tế thì đa số các mối quan hệ với con thường không ổn định, lúc nọ lúc kia, vì thế làm cho trẻ không thực sự tin tưởng cha mẹ.

Cha mẹ nào cũng thương yêu con cái của mình, nhưng không ít các bậc phụ huynh đã mắc lỗi khi cho rằng phương pháp yêu con của mình là yêu chiều, kỳ thực đây là một loại gây tổn thương vô hình!

Các ông bố hãy tận dụng tốt thời gian ở cùng trẻ, để cho “mẹ yêu” trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất nhé!

Làm một phụ huynh tốt thực sự cũng không quá khó, muốn dạy dỗ con cái tốt, nhất định phải ghi nhớ những câu dưới đây:

1, Tuyệt đối không được gây áp lực, chửi mắng con cái, hãy thiết lập mối quan hệ bình đẳng.

2, Yên mến con cái một cách vô điều kiện, cho trẻ tình yêu trên về mặt tinh thần.

3, Nhất định phải tôn trọng tính cách độc lập của trẻ.

4, Dùng phương pháp chính diện để dạy trẻ, thường xuyên khích lệ, khen ngợi trẻ.

5, Điều chỉnh các mối quan hệ xung quanh trẻ, đây là điều quan trọng nhất.

6, Cần phải chú trọng nuôi dưỡng phẩm cách và tinh thần cho trẻ, đừng có chỉ theo đuổi điểm số.

Nếu thực sự hiểu 6 câu nói trên, thì việc dạy dỗ trẻ sẽ trở nên dễ dàng.

Giáo dục là 3 phần dạy, 7 phần đợi…

3 phần dạy là nói dạy bảo số lượng cần vừa phải. Dạy quá nhiều chỉ có thể khiến trẻ sinh ra tâm lý chống đối, như vậy sẽ phản tác dụng.

7 phần đợi là nói cha mẹ phải tôn trọng những bản tính thiên phú của trẻ, khi dạy trẻ phải kiên nhẫn, từng bước từng bước, cho trẻ cơ hội tự mình nếm trải, tự mình thể nghiệm.

Trong quá trình trưởng thành của trẻ, nhiều lúc phải cần đến sự dẫn dắt của cha mẹ, nhưng cũng có những lúc cần phải buông tay để cho trẻ tự mình khám phá.

Chỉ có 4 câu ngắn ngủi cũng có thể hiểu được rất nhiều chuyện của trẻ! Các ông bố hãy tận dụng tốt thời gian ở cùng trẻ, để cho “mẹ yêu” trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất nhé!

Lê Hiếu, dịch từ cymoney