Hoa Ưu Đàm nở rộ trong một gia đình người Việt tại Mỹ

08/04/19, 14:35 Cuộc sống

Mới đây, tại gia đình anh Lê Chí Hiếu, một người Việt sinh sống ở Mỹ đã xuất hiện loài hoa Ưu Đàm trong huyền thoại. Điều đặc biệt là các bông hoa mọc theo hình xoắn ốc rất kỳ lạ. Nhiều người dân tò mò đã đến tận nơi để chiêm ngưỡng loài hoa kỳ lạ này.Hoa Ưu Đàm nở rộ trong một gia đình người Việt tại Mỹ.1

Chia sẻ với phóng viên, anh Lê Chí Hiếu, thợ nails, 35 tuổi, sinh sống tại Florida cho hay:

“Hiếu phát hiện ra loài hoa này lần đầu vào năm 2016. Năm đó Florida có trải qua một cơn bão rất lớn là bão Mathew, sức gió hơn 200km/h. 2 tuần sau mình ra thăm vườn, thì bắt gặp loài hoa này trên 1 lá rau muống.

Mình nghe nói tên của loài hoa này có nghĩa là ‘điềm lành linh dị’ và quả thực, khi cơn bão xảy ra, cả gia đình và khu dân cư chỗ mình đều rất bình yên.

Hoa Ưu Đàm nở rộ trong một gia đình người Việt tại Mỹ.2

Lần thứ 2 là vào năm 2017, mình phát hiện ra loài hoa này mọc trên tấm lưới chống muỗi sau nhà. Lúc đó là lúc con gái mình sắp chào đời và cũng là lúc Florida chuẩn bị đón siêu bão Irma. Mình vẫn tin là mọi thứ sẽ ổn thôi và quả thực, mọi thứ xung quanh mình vẫn bình thường sau khi cơn bão đi qua. Cây cối không đổ rạp mà chỉ có một ít nước mưa tràn vào nhà.

Lần thứ 3 này là bà xã mình phát hiện ra. Nó mọc trên trái xoài ngoài vườn theo hình xoắn ốc, trông rất lạ.”

Theo quan sát của phóng viên, những bông hoa này trắng tinh, cuống hoa dài 2 cm, trên mỗi cuống hoa dày chưa đến 1 mm đều có “nhị hoa”, lớn cỡ hạt vừng. Khi dùng tay ấn nhẹ vào những bông hoa nhỏ màu trắng này thì thấy hoa rất mềm mại và có tính đàn hồi.

Khi được hỏi, liệu đây có phải là trứng côn trùng, thì anh Hiếu quả quyết: “Nếu phóng to và nhìn kỹ sẽ thấy xung quanh bông hoa có một vầng hào quang trắng, một số người khác thì lại nhìn thấy vầng hào quang ngũ sắc toả ra xung quanh. Hoa có thể giữ trong nhà rất lâu mà không tàn. Chắc chắn đây không phải là trứng côn trùng.”

Xung quanh bông hoa có một vầng hào quang trắng. (Ảnh: Epoch Times)

Quan sát kỹ hơn, chúng tôi phát hiện cách sắp xếp những bông hoa trên quả xoài này trông thấy rất giống với biểu tượng chữ Vạn của Phật gia. Đây là biểu tượng của sự may mắn, đã từng xuất hiện lần đầu khoảng 16.000 đến 14.000 trước công nguyên mà theo tiếng Phạn (“svasktika”) có nghĩa là “hạnh phúc”, “như ý”, và “cát tường”. Trong tiếng Phạn, từ Vạn (swastika) cũng còn có 1 tầng ý nghĩa nữa: ‘swa’ – nghĩa là ‘cái tôi cao hơn’, còn ‘asti’ nghĩa là ‘sinh mệnh’, và ‘ka’ là một hậu tố. Cả từ này có thể được hiểu theo nghĩa là “sinh mệnh với cái tôi cao hơn.”

Nói về sự xuất hiện của hoa Ưu Đàm, quyển 8 Kinh “Huệ Lâm Âm Nghĩa” của nhà Phật viết: “Hoa Ưu Đàm do điềm lành linh dị sinh ra; đây là một loài hoa của Trời, trên thế gian không có. Nếu một đấng Như Lai hoặc Chuyển Luân Thánh Vương hạ xuống thế gian con người, loài hoa này sẽ xuất hiện nhờ đại ân và đại đức của Ngài.”

Kinh Phật “Vô Lượng Thọ” cũng ghi lại rằng “con người sẽ phát hiện ra rằng hoa Ưu Đàm là một dấu hiệu tiên tri”. Sự khai nở của hoa Ưu Đàm, một sự kiện hy hữu chỉ xảy ra 3.000 năm một lần, là một dấu hiệu cho thấy thời kỳ Phật Pháp hồng truyền tại nhân gian để độ nhân đã bắt đầu.

Hoa Ưu Đàm nở rộ trong một gia đình người Việt tại Mỹ.5
Anh Lê Chí Hiếu cùng bạn bè tham dự Pháp hội tại Washington vào năm 2018. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Được biết, hiện anh Hiếu đang tu luyện theo một pháp môn có tên là Pháp Luân Đại Pháp. Đây là một môn tu luyện cổ xưa có nguồn gốc từ Trung Hoa, được ông Lý Hồng Chí truyền ra công chúng từ năm 1992 với hơn 100 triệu người đang theo tập, tính đến thời điểm hiện tại.

Khi được hỏi anh có suy nghĩ gì khi hoa Ưu Đàm xuất hiện ở nhà mình, anh Hiếu cười nói: “Hoa Ưu Đàm xuất hiện ở nhà mình, mình cảm thấy rất vui và càng thêm tín tâm vào Pháp. Mình muốn nhắn nhủ với mọi người rằng: Phật chủ đã giáng sinh, Đại Pháp đang hồng truyền, mong mọi người đừng bỏ lỡ cơ duyên này, mau sớm đắc Pháp.”

Ngọc Minh

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donald Trump mất gì khi làm Tổng thống Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ của bậc thầy thôi miên: Hầu hết con người ngày nay đều là Thần chuyển sinh

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Donald Trump mất gì khi làm Tổng thống Mỹ

    Donald Trump mất gì khi làm Tổng thống Mỹ

  • Vì sao không làm việc gian dâm nhưng  vẫn bị Thần trách phạt?

    Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

    Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Tiết lộ của bậc thầy thôi miên: Hầu hết con người ngày nay đều là Thần chuyển sinh

    Tiết lộ của bậc thầy thôi miên: Hầu hết con người ngày nay đều là Thần chuyển sinh

x