Tinh Hoa

Hoa hóa thạch 15 triệu năm tuổi đẹp nguyên vẹn trong khối hổ phách

Theo BBC hôm 15/2, một loài thực vật mới đã được phát hiện dựa vào hai bông hoa hóa thạch được bảo quản trong khối hổ phách từ cách đây ít nhất 15 triệu năm.

Giáo sư George Poinar của trường Đại học bang Oregon (Hoa Kỳ) là người đã thu thập được miếng hổ phách này. Và hai bông hoa cổ này là hai trong số 500 hóa thạch mà ông tìm thấy trong một chuyến đi vào năm 1986. Hai bông hoa bị mắc kẹt trong khối hổ phách cổ đại được xác định thuộc về một loài thực vật hoàn toàn mới đối với khoa học.

Giáo sư Poinar là một nhà côn trùng học nổi tiếng có thâm niên hơn 30 năm, và hầu hết các mẫu vật mà ông tìm thấy đều là côn trùng. Khi phát hiện thấy hóa thạch thực vật này, trong năm 2015, ông đã gửi các bức ảnh có độ phân giải cao đến giáo sư Lena Struwe – một chuyên gia nghiên cứu về thực vật tại trường Đại học Rutgers.

Việc phát hiện ra loài hoa nhiệt đới mới này cho thấy tổ tiên của hoa cúc, bạc hà và cà chua hiện nay cũng từng phát triển mạnh mẽ trong rừng rậm Caribbean lên đến 45 triệu năm trước đây.Theo đó, hai bông hoa hóa thạch này được phát hiện trong một khu rừng nhiệt đới ẩm ướt ở Cộng hòa Dominica (một quốc gia thuộc Vùng Caribe). Nó là một loài hoa cổ đã tuyệt chủng từ rất lâu.

Đồng thời Struwe cũng cho biết, các loài thuộc chi Strychnos đều có khả năng tiết ra độc tố theo một cách nào đó. Việc tiết ra chất độc như vậy giúp chúng bảo vệ bản thân trước những loài động vật ăn cỏ.Theo nhà sinh học Lena Struwe, loài cây này thuộc chi Strychnos (bao gồm các loại cây nhiệt đới, cây bụi và dây leo), và đại diện cho một loài mới Strychnos electri.

Theo quan sát của các nhà sinh học, bông hoa hóa thạch được bảo quản tốt trong khối hổ phách. Nó có một lớp lông mịn phủ quanh, màu sắc trông vẫn còn tươi nguyên như vừa mới rơi xuống.

Nghiên cứu của hai nhà khoa học Struwe và Poinar được đăng trên tạp chí Nature Plants – một tạp chí về thực vật.

Theo baodatviet.vn