Tinh Hoa

[Hình Ảnh] Camera của NASA ghi được hình ảnh Mặt Trăng xoay qua Trái Đất từ 1 triệu dặm

Hình ảnh Mặt Trăng xoay qua phía trên của Trái Đất được chụp bằng camera của NASA từ khoảng cách một triệu dặm phía trên Trái Đất. Ảnh NASA/NOAA​

Hình ảnh Mặt Trăng xoay qua phía trên của Trái Đất được chụp bằng camera của NASA từ khoảng cách một triệu dặm phía trên Trái Đất. Ảnh NASA/NOAA

Các hình ảnh trên được chụp từ một camera của NASA trên vệ tinh quan sát khí hậu Deep Space (Deep Space Climate Observatory_DSCOVR) ghi lại được cảnh của toàn bộ quá trình khi Mặt Trăng xoay qua phía trên Trái Đất. Camera của NASA này có độ phân giải 4 MP CCD kết hợp với kính thiên văn có trên vệ tinh DSCOVR được gọi tên là Earth Polychromatic Imaging Camera (EPIC). Từ vị trí của vệ tinh DSCOVR giữa Trái Đất và Mặt Trời, DSCOVR thực hiện sứ mệnh chính của nó là theo dõi gió Mặt Trời (solar wind) theo thời gian thực cho cục quản lý Đại Dương và Khí Quyển quốc gia Mỹ (National Oceanic and Atmospheric Administration _ NOAA).

Đoạn video này là một loạt các hình ảnh chụp được ghép lại thành 1 file video cho thấy được phần chiếu sáng đầy đủ lên toàn bộ “mặt tối” của Mặt Trăng, phần mà không bao giờ ta có thể nhìn thấy được từ Trái Đất. Một loạt các hình ảnh chụp được của vệ tinh này cho thấy hình ảnh thực ở phía bên kia của Mặt Trăng, được chiếu sáng bởi ánh sáng Mặt Trời, khi nó di chuyển qua giữa máy ảnh EPIC trên vệ tinh DSCOVR và Trái Đất, nơi cách xa đến 1 triệu dặm phía trên. Hiện tượng này chỉ xảy ra hai lần trong một năm do quỹ đạo của Mặt Trăng và vệ tinh DSCOVR. Một điều thú vị về bức ảnh này là nó cho thấy được phần xa nhất của Mặt Trăng, nơi mà từ năm 1959 đến bây giờ mới được nhìn thấy lại, kể từ khi Liên Xô chụp được ảnh của nó bằng tàu vũ trụ Luna 3 của họ.

Hình ảnh của Trái đất được chụp từ khoảng cách hàng triệu dặm phía ngoài vào ngày 06 tháng 07 năm 2015. Một camera của NASA trên vệ tinh quan sát khí hậu Deep Space đã chụp được cảnh của toàn bộ phần đón ánh Mặt Trời của Trái Đất. Hình ảnh màu sắc của Trái Đất này được chụp bởi một camera có độ phân giải 4 MP kết hợp với kính thiên văn được gọi tên là Earth Polychromatic Imaging Camera (EPIC) của NASA. Hình ảnh chụp được toàn bộ phần Bắc và Trung Mỹ. Ảnh NASA/NOAA

Đây là hình chụp của EPIC camera trên vệ tinh DSCOVR.​

Theo NASA

Theo Tinh Tế