Tinh Hoa

Hiện trường vụ tai nạn máy bay thảm khốc tại Ai Cập

Máy bay mang số hiệu 7K9268 của hãng hàng không Nga Kogalymavia bị rơi tại bán đảo Sinai (Ai Cập) khiến 224 người có mặt trên chuyến bay đều thiệt mạng. Mới đây, hãng thông tấn RT và Reuters đã công bố loạt ảnh cùng video đầu tiên về hiện trường vụ tai nạn này.

Phần còn lại của chiếc máy bay Nga tại hiện trường vụ tai nạn ở bán đảo Sinai, Ai Cập – Ảnh: Reuters

Ngày 31/10, máy bay Nga Airbus A321 mang số hiệu 7K9268 của hãng hàng không Kogalymavia (thường được biết đến dưới thương hiệu Metrojet hoặc Kolavia) đã gặp nạn và rơi xuống trung tâm bán đảo Sinai, Ai Cập khi đang bay từ thành phố Sharm el Sheikh đến St. Petersburg.

Vụ tai nạn thảm khốc khiến toàn bộ hành khách cùng phi hành đoàn trên chiếc máy bay đều tử nạn, mặc dù trước đó đội cứu hộ nghe được vài tiếng kêu cứu đầy đau đớn phát ra dưới đống đổ nát của chiếc máy bay.

Máy bay quân đội Ai Cập đang đưa thi thể các nạn nhân thiệt mạng đến một địa điểm ở phía đông Cairo. Hiện lực lượng cứu hộ đã đưa được 140 thi thể hành khách ra khỏi đống đổ nát của chiếc máy bay.

Thủ tướng Ai Cập Sherif Ismail tại đống đổ nát của chiếc máy bay – Ảnh: Reuters

Phát ngôn viên hãng hàng không Đức Lufthansa và hãng KLM của Pháp ngày 31/10 cho biết họ đã quyết định tránh bay trên bán đảo Sinai trong khi chờ đợi kết quả rõ ràng về nguyên nhân gây ra tai nạn.

Cùng lúc đó, tờ báo Ai Cập Al Ahram dẫn tuyên bố từ văn phòng Công tố viên Ai Cập cho biết họ đã lấy được hộp đen từ chiếc máy bay bị rơi, trong đó có chứa bản ghi âm cuộc đàm thoại giữa các phi công và thành viên phi hành đoàn.

Sau vụ tại nạn kinh hoàng thì một nhóm phiến quân có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Ai Cập đã ​tuyên bố bắn hạ máy bay này.

Theo Reuters nội dung của thông báo như sau: “Các chiến binh ISIS có thể bắn hạ máy bay Nga chở 220 lính thập tự Nga trên không phận tỉnh Sinai. Chúng đều bị tiêu diệt, cảm ơn đấng tối cao”.

Đoạn video đầu tiên cho thấy hiện trường vụ tai nạn – Nguồn: RT

Trên trang mạng Aamaq vốn được coi là hãng thông tấn của tổ chức ISIS cũng đăng tải thông tin này.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Giao thông của Nga, ông Maksim Sokolov đã khẳng định rằng thông tin này là không chính xác.

Bên cạnh đó, cơ quan an ninh Ai Cập cũng đã thông báo kết quả điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân vụ tai nạn là do lỗi kỹ thuật. Máy bay này đã rơi theo phương thẳng đứng, sau đó vỡ thành các mảng lớn và bốc cháy.

Hiện các cơ quan chức năng Nga và Ai Cập đang phối hợp hoạt động chặt chẽ để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hàng loạt xe cứu thương đưa thi thể nạn nhân về nhà xác ở Cairo – Nguồn: RT

Theo TuoiTre/TamGuong