Tinh Hoa

Hiểm họa rắn lục đuôi đỏ lại tái xuất ở khu vực đông dân

Rắn lục đuôi đỏ là một trong số các loài rắn có nọc độc cực mạnh. Mức độ độc của nó chỉ đứng sau loài rắn hổ mang chúa.

Những ngày gần đây, nhiều người dân ở phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy (TT-Huế) liên tục phát hiện rắn lục đuôi đỏ trong khu vực mình sinh sống.

Sáng ngày 27/12, trong lúc đi kiểm tra đàn gà của gia đình, anh Lê Đạo, trú ở tổ dân phố 1, phường Phú Bài, TX Hương Thủy (TT-Huế) phát hiện một con rắn lục đuôi đỏ nằm ngay trong góc vườn.

Cạnh đó, ông Võ Tá Khôi, trú Tổ dân phố 1, phường Phú Bài cũng thông tin vừa đập chết 2 con rắn lục đuôi đỏ cách đây mấy ngày.

Vào thời điểm này năm ngoái, rắn lục đuôi đỏ xuất hiện và tấn công người tại một số địa phương ở Thừa Thiên Huế. Khoa Hồi sức Cấp cứu và Chống độc Bệnh viện Huế lúc ấy đã tiếp nhận 16 ca do rắn cắn, trong đó có 9 ca là do rắn lục đuôi đỏ tấn công.

Rắn lục đuôi đỏ là một trong số các loài rắn có nọc độc cực mạnh. Mức độ độc của nó chỉ đứng sau loài rắn hổ mang chúa. Đặc biệt, khi mang bầu, rắn mẹ có nọc độc cao hơn bình thường. Trong nọc rắn có hơn 20 thành phần khác nhau, hơn nữa, vết cắn của loài rắn này thường bị chảy máu nhiều và sưng rất nhanh.

Do vậy, khi bị rắn lục đuôi đỏ cắn, nạn nhân và những người xung quanh cần giữ bình tĩnh để sơ cứu đúng một cách nhanh chóng nhằm giải quyết các tình trạng đau nhức, sưng nề, xuất huyết, tán huyết, hoại tử.

Theo ngaynay.vn