Tinh Hoa

Hậu Giang: Phát hiện một học sinh bị sốt ngay ngày đầu tiên đi học

Ngay trong ngày đầu tiên đi học lại (2/3), một học sinh Trường THPT chuyên Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) có người thân từ Hàn Quốc về đã bị sốt. Nhà trường đã cho học sinh cả lớp nghỉ để phòng dịch virus Corona, tuy nhiên thông báo cả lớp sẽ đi học bình thường vào ngày hôm sau.

Vào chiều hôm qua (2/3), trao đổi với phóng viên, ông Lưu Văn Lập, Phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) cho biết, vào buổi sáng cùng ngày, toàn bộ học sinh đã quay trở lại trường sau 4 tuần nghỉ học để phòng dịch virus Corona (Covid-19).

Tuy nhiên, ngay trong buổi sáng đầu tiên đi học lại, nhà trường đã phát hiện 01 học sinh bị sốt (em này tên T.T.K . là học sinh khối 12 của trường).

“Ngay lúc đó, chưa rõ nguyên nhân em này sốt nên để đảm bảo nhà trường đã cho cả lớp nghỉ học buổi chiều”, ông Lập cho biết.

Đồng thời, nhà trường báo với cơ quan chức năng và đưa em T.T.K đến trung tâm y tế gần đó để thăm khám. Tại đây, khi thăm khám và tìm hiểu, em học sinh này đã khai nhận ‘có người thân từ Hàn Quốc về’. Tuy nhiên, trung tâm y tế xác nhận em này chỉ bị viêm họng khoả‌ng 2 ngày nay.

Học sinh được đo thân nhiệt trước khi vào trường. (Ảnh: Báo Hậu Giang)

Ông Trang Kim Danh – Hiệu trưởng của trường cho biết:“Học sin‌h K. và người nhà không nằm trong diện phải cách ly, vì theo lý gi‌ải của ngành y tế địa phương, em này đã tiếp xúc với người về từ Hàn Quốc hơn 20 ngày, do đó, ngày mai (3/3) cả lớp sẽ đi học bình thường”.

Trước đó, theo quyết định từ UBND tỉnh Hậu Giang, học sinh bậc THPT và GDTX của tỉnh sẽ đi học lại từ ngày 2/3 sau thời gian dài nghỉ vì dịch virus Corona (Covid-19). Học sinh các cấp từ THCS trở xuống tiếp tục nghỉ đến khi có thông báo mới.

Theo thông tin trên báo Hậu Giang, vào hôm qua (2/3), học sinh đến trường tương đối đầy đủ, đặc biệt là lớp 12. Tuy nhiên, học sinh phải tự trang bị khẩu trang, ít tụ tập, đùa giỡn trong ngày đầu trở lại trường

Trường phát ‘miễn phí’, trường cho học sinh tự mua ‘khẩu trang’ trong ngày đầu trở lại

Tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, các sinh viên đi học lại sẽ được nhận khẩu trang kháng khuẩn ngay khi vừa đến trường, được đo thân nhiệt trước khi vào lớp. Mỗi em còn được nhận thêm một lọ dung dịch sát khuẩn.

Sinh viên Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đi học lại, được trang bị khẩu trang, dung dịch sát khuẩn miễn phí. (Ảnh qua tuoitre.vn)

Theo GS.TS Đinh Văn Phong, phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, sáng nay (2/3) nhà trường đã chuẩn bị đủ khẩu trang, dung dịch rửa tay để phát cho gần 37.000 sinh viên cùng cán bộ, giáo viên công tác tại trường.

Tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG Hà Nội), mặc dù sinh viên không được phát khẩu trang, tuy nhiên tại các lối ra vào giảng đường đã bố trí sẵn sinh viên phát tờ rơi tuyên truyền hướng dẫn phòng chống dịch virus Corona (Covid-19, ngoài ra còn lắp đặt bồn rửa tay dung dịch NaOClean cho sinh viên.

Đoàn thanh niên Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) “chốt” sẵn tại các lối ra vào giảng đường phát tờ rơi tuyên truyền hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19. (Ảnh qua tuoitre.vn)

Tại trường THPT Hà Huy Tập, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, học sinh được kiểm tra thân nhiệt từ cổng trường, được phát 400 khẩu trang y tế dùng được nhiều lần, 400 chai dung dịch rửa tay sát khuẩn cho học sinh, đồng thời, các nhân viên y tế cũng hướng dẫn học sinh mang khẩu trang, rửa tay đúng cách.

Phát dung dịch rửa tay sát khuẩn cho học sinh Quảng Nam. (Ảnh qua tuoitre.vn)

Trong sáng hôm qua (2/3), toàn bộ 31 trường THPT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đều đã mở cửa đón học sinh trở lại trường.

Sau khi công bố hết dịch covid-19, toàn bộ học sinh Khánh Hòa đã đi học lại. (Ảnh qua tuoitre.vn)

Ông Lê Đình Thuần, phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết, sáng nay (2/3) đã có 22.439 học sinh đến lớp, số học sinh vắng là 883 em. Tỷ lệ tới lớp trên toàn tỉnh là 96,2%.

Tại Trường THPT Nguyễn Trãi (TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận), nhiều học sinh cũng phải đã tự mang khẩu trang đến trường. Trước khi vào lớp, các em được nhà trường cho rửa tay bằng nước diệt khuẩn và được đo thân nhiệt tại bàn học.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi (TP Phan Rang-Tháp Chàm) được đo thân nhiệt tại lớp. (Ảnh qua tuoitre.vn)

Từ Nguyên (t/h)