Tinh Hoa

Hạt của quả này có thể diệt tiêu 70% tế bào ung thư

Thiên nhiên là nguồn cảm hứng lớn nhất cho mọi thành tựu vĩ đại của nhân loại. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi các nhà nghiên cứu phát hiện cây blushwood ở khu vực nhiệt đới miền Bắc Australia, có thể tiêu diệt khối u ung thư ở loài vật với tỉ lệ lên tới 70%.

Triển vọng thuốc trị ung thư từ cây blushwood.

Trong một nghiên cứu được công bố năm 2014, các nhà khoa học Australia đã phát hiện rằng chiết suất từ trái của cây blushwood (tên khoa học là fontainea picrosperma) có khả năng tiêu diệt 70% tế bào ung thư ở các thử nghiệm trên động vật. Thuốc được sử dụng bằng cách tiêm liều duy nhất trực tiếp vào mạch máu chính nuôi dưỡng khối u.

Nó sản xuất một loại enzyme tên là EBC-46, phản ứng mạnh mẽ với các loại ung thư ở đầu, cổ, ruột kết cũng như các khối u ác tính khác. EBC-46 được chiết xuất từ hạt trong quả mọng nước của loại cây nói trên, chỉ được tìm thấy ở Atherton Tablelands phía Bắc Queensland, Australia.

Tác giả chính của nghiên cứu, Tiến sĩ Glen Boyle, Viện Nghiên cứu Y học Berghofer QIMR, giải thích: “Trong các thử nghiệm tiền lâm sàng, chúng tôi đã tiêm nó vào mẫu thử ung thư và trong vòng 5 phút, toàn bộ khối ung thư xung huyết trở nên đỏ rực trông giống như một vết sưng“.

Khoảng 24 giờ khối u chuyển sang màu đen, một vài ngày sau đó bạn sẽ chỉ thấy các lớp vảy, và khoảng 1 tuần rưỡi sau, lớp vảy rụng đi, để lại 1 lớp biểu mô mới sạch sẽ và không có tế bào ung thư. Tốc độ hồi phục khiến chúng tôi hết sức ngạc nhiên“.

EBC-46 được chiết xuất từ hạt trong quả mọng nước của blushwood.

Các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết về khả năng thuốc này có thể làm tắc nghẽn các mạch máu nuôi dưỡng khối u bằng cách kích hoạt một phản ứng miễn dịch tế bào.

Đó là lý do tại sao chúng ta thấy được quá trình thoái hóa như đã miêu tả ở trên tại khối u“, Boyle nói. “Dường như nó đã kích hoạt hệ thống miễn dịch nhanh chóng đi vào và dọn dẹp đống lộn xộn“.

Kể từ khi phát hiện, loại thuốc này đã được sử dụng trên 300 trường hợp ung thư ở vật nuôi như chó, mèo, ngựa.

Giai đoạn thử nghiệm lâm sàng đâu tiên trên người đang được tiến hành. Cho đến nay, 14 bệnh nhân được điều trị theo cách này đã có những trải nghiệm tích cực và không có bất kỳ tác dụng phụ nào được báo cáo.

Hiện Q-Biotics, một công ty con thuộc đơn vị sản xuất loại thuốc trên đã thành lập một đồn điền chuyên trồng cây blushwood. Họ tin rằng loại thuốc này một ngày nào đó có thể thay thế hoàn toàn hóa chất chống ung thư với rất nhiều biến chứng hiện nay.

Đó là một là phương pháp kích thích cơ thể mạnh mẽ để tiêu diệt ung thư, chứ không phải là một phương pháp tiêu diệt cả tế bào ung thư lẫn tế bào thường như hóa trị liệu”, Tiến sĩ Victoria Gordon, Giám đốc điều hành của Q-Biotics nói.

Chúng tôi thấy được sự hủy diệt hoàn toàn khối u trong 5-7 ngày, 1 phương pháp tuyệt vời … và không có tác dụng phụ nào đáng kể“.

Tiến sĩ Gordon còn cho biết, ngay chính con chó 18 tuổi đang mắc ung thư ác tính của cô đã có phản ứng tốt với điều trị. “Chúng tôi tiêm thuốc (EBC-46) và nó dường như hóa lỏng (khối u)“.

Hoàng An, theo Daily Health Post