Tinh Hoa

Hàng trăm người di cư phá vỡ hàng rào cảnh sát ở biên giới Croatia

Sau khi Hungary đóng cửa biên giới, nhiều người di cứ đã tới điểm kiểm soát biên giới giáp Croatia với hy vọng sẽ được đối xử tốt hơn nhưng tình hình cũng không khá hơn bao nhiêu khi hàng trăm người hôm 17/9 phá vỡ hàng rào cảnh sát ở biên giới, xô ngã phụ nữ và trẻ em.

Hàng trăm người di cư đã phá vỡ hàng rào cảnh sát chống bạo động tại Tovarnik, Croatia. (Ảnh Associated Press)

Kể từ sáng 16/9, Croatia phải nỗ lực đối phó với ít nhất 6.000 người di cư sau khi Hungary đóng cửa biên giới với Serbia, chặn tuyến đường trung chuyển quen thuộc bấy lâu vào Liên minh châu Âu (EU).

BBC cho hay, hỗn loạn đã diễn ra tại thành phố biên giới Tovarnik của Croatia khi cảnh sát chống bạo động cố gắng ngăn chặn hàng trăm người tị nạn. Họ đã chờ đợi suốt nhiều giờ dưới cái nắng gay gắt để được rời khỏi biên giới.

Các nhóm người lao vào hàng rào cảnh sát và la hét: “Chúng tôi muốn đi“. Phụ nữ và trẻ em bị xô ngã. Nhiều người trở nên kiệt sức khi thức ăn và nước đang hết dần.

Mọi thứ đang xấu đi“, Ahmad, nhân viên bán hàng 58 tuổi đến từ Baghdad, nói. Ông tới điểm kiểm soát biên giới ở thị trấn Sid, Serbia, giáp Croatia, bởi sẽ có cơ hội vào EU cao hơn. “Chúng tôi không chần chừ lâu khi nghe về lộ trình qua Croatia. Tôi muốn tới Thụy Điển để gặp lại gia đình. Tôi hy vọng sẽ được đối xử tốt hơn ở Croatia“.

Theo phóng viên tại hiện trường, nhiều người trong số họ là người Iran, Iraq hoặc Syria, đã giận giữ yêu cầu được biết khi nào xe vận chuyển sẽ đến.

Giới chức Croatia cho hay, người di cư phải nộp đơn xin tị nạn ở đây hoặc sẽ bị xem là di dân bất hợp pháp.

Trong khi đó, Thủ tướng Serbia Aleksandar Vucic phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia Serbia rằng: “Tôi kêu gọi EU phản ứng để các thành viên hành động phù hợp với những giá trị của khối… Nếu EU không phản ứng, chúng tôi sẽ tìm cách bảo vệ biên giới của mình“.

Theo đó, Serbia có thể điều thêm cảnh sát tới biên giới và giữ người di cư tránh xa hàng rào biên giới. Phía Hungary đã điều động ba xe Humvee có gắn súng để tăng cường an ninh.

Trước đó, ngày 16/9, quyết định đóng cửa biên giới của Hungary đã khiến người tị nạn bức xúc ném đá vào cảnh sát chống bạo động, buộc lực lượng phải dùng hơi cay và vòi rồng trấn áp đám đông và bắt giữ 29 người.

Cảnh sát đã xác minh được một “phần tử khủng bố” trong số 29 người di cư bị tạm giữ. Một phát ngôn viên chính phủ cho biết, người này có tên trong “cơ sở dữ liệu của các cơ quan an ninh”.

Thủ tướng Hungary Orban nói, nước này có kế hoạch lập thêm rào ở biên giới với Croatia và Romania.

Các lãnh đạo EU sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào tuần tới để bàn bạc về cuộc khủng hoảng di cư.

Theo VnExpress