Tinh Hoa

Hàng trăm nghìn phiếu bầu thất lạc ở PA, máy chủ Dominion ở GA cũng “mất tích”

Các dấu hiệu nghiêm trọng về gian lận bầu cử tiếp tục được phát hiện ở bang Pennsylvania và Georgia.

(Ảnh minh họa: Christopher Buchanan)

Từ 130.000 – 288.000 lá phiếu trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2020 được vận chuyển bằng xe tải từ New York bằng cách nào đó đã thất lạc ở Lancaster, Pennsylvania, ông Phill Kline – cựu Tổng chưởng lý của tiểu bang Kansas kiêm Giám đốc pháp lý của dự án Amistad thuộc công ty luật Thomas More Society cho biết.

Tài xế Jesse Morgan, người vận chuyển số phiếu trên đã đứng ra tố giác việc này. Anh đã lái một chiếc xe tải chở số phiếu bầu có thể lên tới 288.000 phiếu vào ngày 21/10 và khẳng định, toa moóc chứa số phiếu bầu cùng những lá phiếu đó đã biến mất khỏi kho chứa của USPS ở Lancaster sau khi anh ta đặt chúng ở đó. Đáng nói, mặc dù số phiếu bầu qua thư mà anh vận chuyển có địa chỉ nhận ở Harrisburg, nhưng anh lại nhận được yêu cầu phải chuyển số phiếu đó đến Lancaster.

Trong một diễn biến liên quan, vào ngày 30/11, luật sư Sidney Powell cho biết, ai đó đã chuyển một máy chủ của Dominion Voting Systems khỏi một trung tâm tái kiểm phiếu ở hạt Fulton thuộc tiểu bang Georgia.

“Ai đó đã đến trung tâm Fulton, nơi đặt các lá phiếu và máy kiểm phiếu của Dominion, thông báo có trục trặc về phần mềm và [cho biết] họ phải thay thế phần mềm; có vẻ như họ đã gỡ bỏ máy chủ”.

Sự việc diễn ra khi nhóm của bà đang đấu tranh để có được lệnh cấm tạm thời từ tòa án chống lại việc cài đặt lại, xóa hoặc thay đổi bất kỳ chiếc máy kiểm phiếu nào của Dominion. Sau đó, một thẩm phán tòa phúc thẩm đã ban hành lệnh cấm tạm thời vào đêm 30/11, theo giờ Mỹ.

Bên cạnh đó, một máy chủ khác đã gặp sự cố vào ngày 29/11 trong cuộc tái kiểm phiếu thứ hai ở Georgia, theo một phát ngôn viên của hạt Fulton.

Từ Thức (t/h)