Tinh Hoa

Hàn Quốc tuyên bố cứng rắn hơn với cuộc “xâm lăng” của tàu cá Trung Quốc

Hàn Quốc tuyên bố nước này sẽ cứng rắn hơn với cuộc “xâm lăng” của đội tàu đánh cá Trung Quốc đang đánh bắt trái phép tại khu vực gần biên giới tranh chấp giữa nước này với Triều Tiên. Tuần duyên có thể sử dụng vũ khí, gồm súng ngắn và pháo, “nếu thực sự cần thiết”.

Các tàu cá Trung Quốc liên kết lại để đối phó tuần duyên Hàn Quốc trong đợt đối đầu trên biển. (Ảnh AFP)

Triều Tiên không là gì khi so sánh với các tàu đánh cá Trung Quốc“, Choi Won-jin, người đánh bắt tại vùng biển xung quanh hòn đảo quê nhà Daecheong suốt nhiều thập niên qua, nói.

Daecheong là một trong 5 đảo “tiền tiêu” có vị trí gần biên giới tranh chấp với Triều Tiên. Điều này đồng nghĩa hòn đảo được hàng nghìn binh sĩ Hàn Quốc canh gác và đầy rẫy các đơn vị pháo cũng như hầm trú bom.

Tuy nhiên, toàn bộ số vũ khí ấy không thể chống lại cái Choi xem là mối đe dọa lớn nhất tới kế sinh nhai của cộng đồng ngư dân trên đảo Daecheong. Đó là “sự xâm lăng” của tàu cá Trung Quốc.

Theo ước tính chính thức, hơn 1.000 tàu cá Trung Quốc đã tiếp cận trái phép vùng biển của Hàn Quốc quanh đảo Daecheong trong năm 2014, trong khi nước này chỉ có 4 tàu tuần duyên để răn đe.

Số lượng tàu cá Trung Quốc gia tăng qua mỗi năm do giới nhà giàu nước này ngày càng tăng và nhu cầu hải sản thúc đẩy ngư dân mạo hiểm vượt ra ngoài khu vực đánh cá của Bắc Kinh.

Các tàu gỗ Trung Quốc lén vào vùng biển Hàn Quốc từng được “bỏ qua” tại khu vực ưu tiên cảnh giác trước sự xâm nhập từ Triều Tiên. Tuy nhiên trong những năm gần đây, các tàu nhỏ lại mở đường cho tàu cá vỏ thép lớn hơn.

Loại tàu vỏ thép này thả các tấm lưới rộng, nặng, xuống đáy biển rồi kéo đi, vơ vét “mọi thứ trên đường chúng đi qua“, Choi nói. “Khi họ rời đi thì chúng tôi không còn gì cả. Tất cả đều bị lấy mất, kể cả những lồng đánh cá của chúng tôi“.

Khoảng 2.200 tàu Trung Quốc đã bị Hàn Quốc chặn lại và phạt tiền vì đánh bắt cá trái phép trong 4 năm qua. Số ngư dân bị bắt tăng từ 2 người trong năm 2010, lên 66 người trong năm 2013. Chỉ 5 người bị bắt trong năm 2014, nguyên nhân có thể do chiến dịch cứu hộ và trục vớt kéo dài sau thảm họa phà Sewol xảy ra Tháng 4/2014.

Lee Kyung-hak, chỉ huy lực lượng tuần duyên Hàn Quốc nói, các thuyền trưởng Trung Quốc có tổ chức tốt. Họ móc nối các tàu lại “như một thành phố nổi cỡ lớn” trong trường hợp xảy ra đối đầu.

Thuyền viên thường cầm ống sắt, dao làm vũ khí và từng ném những hộp chứa khí gas đang cháy về phía lực lượng đang tìm cách lên tàu. “Chúng tôi đang làm hết sức để đuổi họ ra khỏi lãnh thổ của chúng tôi… nhưng số lượng của họ đôi khi áp đảo“, Lee nói.

Một nghiên cứu gần đây ước tính Trung Quốc lấy đi trái phép khoảng 675.000 tấn thủy sản tại vùng biển Hàn Quốc trong năm 2012, giá trị khoảng 1.300 tỷ won (1,2 tỷ USD).

Do áp lực trong nước về trấn áp mạnh tay hơn với tàu cá Trung Quốc, giới chức Hàn Quốc đã phát đi tín hiệu họ sẽ cứng rắn hơn trong mùa đánh bắt cá vào tháng 4/2015.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc không trực tiếp bình luận về lập trường cứng rắn hơn của Hàn Quốc, nhưng kêu gọi Seoul “thực thi pháp luật theo cách hợp lý, đảm bảo an toàn, quyền lợi hợp pháp và lợi ích” của ngư dân nước này.

Hai ngư dân Trung Quốc thiệt mạng trong đụng độ với tuần duyên Hàn Quốc kể từ năm 2012, khiến Bắc Kinh lên tiếng phản đối. Hàn Quốc nhấn mạnh vụ việc là do thuyền viên phía Trung Quốc, đồng thời nêu lại vụ một ngư dân Trung Quốc đâm chết một tuần duyên Hàn Quốc năm 2011.

Các tàu đánh cá Hàn Quốc cũng từng đánh bắt trái phép tại vùng biển xa như ngoài khơi Tây Phi. Tuy nhiên, Seoul đã có động thái xóa bỏ hoạt động này nên được đưa ra khỏi danh sách các nước đánh bắt trái phép.

Theo VNE